20/11/2018 18:48 GMT+7

Cựu cục trưởng C50 thừa nhận thuộc cấp có 'báo cáo miệng'

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Tòa cho đối chất, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận thuộc cấp Nguyễn Huy Lục có báo cáo bằng miệng nhưng là báo cáo về hai cổng thanh toán không có phép.


Cựu cục trưởng C50 thừa nhận thuộc cấp có báo cáo miệng - Ảnh 1.

Hai nhân chứng là thuộc cấp của cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa tại tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Trước những lời khai chối tội của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong buổi sáng, HĐXX phiên tòa xử vụ án 2 tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc đã triệu tập các nhân chứng Hoàng Xuân Phóng và Nguyễn Huy Lục đều là cấp dười của ông Hóa.

Cuối buổi chiều 20-11, trước khi mời nhân chứng lên đối chất chủ tọa đã yêu cầu cách ly hai người này để lời khai được khách quan. 

Ông Phóng cho biết làm trưởng và phó Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) từ năm 2010 cho đến khi cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt. 

Ông Phóng khẳng định không mâu thuẫn gì với ông Hóa, không bị ép buộc khi Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai. Ông Phóng xác nhận lời trình bày trong biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất là hoàn toàn khách quan đúng sự thật. 

Trình bày tại tòa, ông Phóng cho biết khoảng từ cuối năm 2015, 2016 khi cán bộ cấp dưới báo cáo về game bài Rikvip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, ông đã trực tiếp báo cáo với ông Hóa việc này. 

"Sau nhiều lần báo cáo, ông Hóa nói cái này là của CNC, công ty bình phong của cục vì vậy để báo cáo cấp trên. Sau nhiều lần báo cáo bằng miệng tôi có báo cáo bằng văn bản và khoảng tháng 8-2016 ông Hóa ký báo cáo tổng cục trưởng để báo cáo bộ. Chúng tôi báo cáo cả một loạt game trong đó có Rikvip và 123zdo.com", ông Phóng khai. 

Sau đó ông Phóng ốm nằm viện thì ông Hóa giao ông Lục khi đó là trưởng phòng tham mưu xử lý văn bản. 

Cựu cục trưởng C50 thừa nhận thuộc cấp có báo cáo miệng - Ảnh 2.

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - Ảnh: NAM TRẦN

Tòa cho bị cáo Hóa đối chất. Cựu cục trưởng C50 khẳng định lời trình bày của ông Phóng là không đúng sự thực. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục khẳng định không hề nghe ông Phóng báo cáo bằng miệng.

"Không có văn bản nào anh Phóng báo cáo. Đó là khi tôi yêu cầu Phòng 2 phân tích tác hại những con game bài để tôi thống kê báo cáo tổng cục trưởng. Khi anh Vĩnh yêu cầu tôi có bút phê giao Phòng 2 dự thảo để gửi lên lãnh đạo tổng cục nhưng Phòng 2 không làm", ông Hóa nói. 

Tòa tiếp tục hỏi ông Phóng, thuộc cấp của cựu cục trưởng C50 khẳng định khi báo cáo với ông Hóa có cả một cục phó và một phó Phòng 2 chứng kiến. "Còn văn bản tôi báo là có dấu hiệu tổ chức đánh bạc nhưng theo quy định phải có chỉ đạo của cấp trên mới được điều tra", ông Phóng nói. Chủ tọa công bố một phần lời khai của ông Phóng tại cơ quan điều tra và nhân chứng này xác nhận là đúng. 

Tòa cho gọi nhân chứng Nguyễn Huy Lục. Ông Lục cho biết trước đây mình là trưởng Phòng tham mưu C50 nhưng hiện tại đang bị đình chỉ công tác. Theo lời khai của ông Lục, đầu năm 2016 khi xem hồ sơ quản lý Công ty CNC thì phát hiện công ty này đang kinh doanh game đổi thưởng. 

"Tìm hiểu thì tôi thấy đó là game bài Rikvip, tôi thấy có biểu hiện tổ chức đánh bạc nên tôi báo cáo anh Hóa. Tôi báo cáo nhiều lần trong thời gian dài từ tháng 3 đến tháng 7-2016. Lúc báo cáo có một số lãnh đạo phòng có nghe sự việc. Tôi có phân tích, giải thích cho anh Hóa nghe. Anh ấy nói là hoạt động ấy không có vi phạm pháp luật", ông Lục nói. 

Lý do ông Lục biết 2 game bài CNC vận hành chưa được cấp phép là do có văn bản từ Bộ Thông tin và truyền thông gửi về C50. Ông Lục báo cáo ông Hóa bằng miệng, không có văn bản. 

"Nhiều lần anh Hóa còn quát mắng tôi, gạt đi. Sau đó là vì rất nhiều việc cùng với việc bị gạt đi, quát mắng nên tôi quên", ông Lục nói. 

Đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của ông Lục. Theo đó, ông Lục khai nhiều lần báo cáo ông Hóa nên đã có lần bị cựu cục trưởng quát mắng. "Mày biết đ. gì mà nói lắm thế. CNC vận hành Rikvip không vi phạm pháp luật" - đại diện VKS đọc lại lời khai của ông Lục về việc bị ông Hóa quát khi báo cáo liên quan game cờ bạc. 

Ông Lục xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật. 

Tòa cho đối chất, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận ông Lục có báo cáo bằng miệng nhưng là báo cáo về hai cổng thanh toán không có phép. 

Liên quan đến việc Công ty CNC là công ty bình phong của C50 thì cả ông Phóng và ông Lục đều nói biết việc này khi làm lãnh đạo cấp phòng tại C50. Ông Phóng còn nói thêm dịp tổng kết cuối năm C50 có mời Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng đến dự. 

Cựu cục trưởng C50 phủ nhận can thiệp khi game cờ bạc bị công an kiểm tra Cựu cục trưởng C50 phủ nhận can thiệp khi game cờ bạc bị công an kiểm tra

TTO - Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 cho biết CNC thuê trụ sở số 10 Hồ Giám nhưng cho rằng CNC không phải "cơ sở" của C50. Theo ông Hóa, nói CNC là công ty bình phong là "hiểu lầm chết người".

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên