31/03/2026 19:25 GMT+7

Cựu Cục phó bỏ trốn gửi thư về tòa án nói 'rất choáng' vì bị cáo buộc nhận 6,2 tỉ

Bỏ trốn ra nước ngoài, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh gửi thư về tòa án Hà Nội trình bày hoàn cảnh gia đình, lý do sức khỏe và "rất choáng" với cáo buộc nhận hối lộ 6,2 tỉ. Ông cho biết gia đình đã nộp khắc phục đủ số tiền này.

cựu Cục phó - Ảnh 1.

Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh thời điểm đương chức - Ảnh: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Trong phiên xét xử cuối giờ chiều 31-3, chủ tọa đã công bố thư của ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được gửi về từ Canada.

Trước khi bị khởi tố, ông Thanh xuất cảnh ra nước ngoài. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định xét xử vắng mặt đối với ông Nguyễn Hải Thanh.

Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỉ đồng của Công ty Hoàng Dân để giúp doanh nghiệp này trúng thầu sai quy định.

Cựu Cục phó mắc nhiều bệnh, bị đột quỵ nên không về Việt Nam được?

Trong thư của ông Thanh, do chủ tọa Lê Quang Chiều công bố chiều nay, cựu Cục phó phân trần nhiều về chuyện gia đình, công việc, dẫn tới quyết định xuất cảnh sang Canada.

Theo nội dung đơn được công bố, ông Thanh cho biết hôn nhân nhiều mâu thuẫn nhưng cố gắng duy trì vì con cái.

Tháng 2-2023, ông sang thăm con gái đang học tại Canada với mục đích vừa chăm con vừa chữa bệnh và "đả thông tư tưởng" cho con về chuyện của cha mẹ. Ông Thanh cũng cho biết đã ly thân, rồi ly hôn với vợ từ năm 2024.

"Trong thời gian này, bệnh tim, huyết áp và viêm gan B của tôi bùng phát, phải đi cấp cứu. Con gái tôi sau đó cũng bị sốc và trầm cảm nên tôi sang lại Canada", ông Thanh viết trong thư và cho biết xin nghỉ hưu sớm để ra nước ngoài.

Trong thư, cựu Cục phó trình bày "đau về cả thể xác và tinh thần". Tại Canada, ông cho biết đã 2 lần bị đột quỵ, cùng với các bệnh nền có sẵn nên phải điều trị.

"Không ngờ sang bên này tôi lại bị 2 lần đột quỵ cộng với các bệnh nền sẵn có, hiện rất yếu", ông viết trong thư và cho biết chưa thể về nước.

Cựu Cục phó viết đã trả lại tiền nhận từ doanh nghiệp

Tháng 6-2025, ông Thanh nhận được thông tin bản thân bị khởi tố về tội nhận hối lộ, liên quan đến dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An.

Trong thư, ông trình bày bối cảnh dự án Bản Mồng gặp nhiều khó khăn, bị dừng vì thiếu vốn và người dân lấn chiếm mặt bằng. Ông kể có nhiều "công sức" để tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Sau khi Công ty Hoàng Dân trúng thầu, Giám đốc doanh nghiệp này đã đến gặp ông và đưa tiền.

Phân trần về lý do nhận tiền, ông Thanh viết trong thư: "Khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi có nhận, nhưng tôi nói là tôi vay và sau này tôi đã trả".

Cựu Cục phó phân bua "rất choáng" khi bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,2 tỉ. Trước mắt ông nhờ người nhà khắc phục toàn bộ số tiền này và khi nào "hồi phục trí nhớ xin phép sẽ báo cáo cụ thể sau".

Ông Thanh cho biết hiện nay "rất yếu về cả thể chất và tinh thần" nên không đủ sức khỏe bay về nước để làm sáng tỏ nội dung vụ án và những cáo buộc với bản thân.

Cựu Cục phó bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử tạo điều kiện cho điều trị bệnh đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam.

Chủ tọa công bố đơn của ông Thanh được ký ngày 20-3, gửi về tòa án đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Ngay sau khi công bố bức thư trên, hội đồng xét xử gọi bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) để hỏi về số tiền đã đưa cho Cục phó.

Ông Dân cho biết ông Thanh đã trả 5 tỉ, số tiền còn lại "chưa thấy nói trả hay như thế nào". Bị cáo tiếp tục xác nhận lại số tiền đã đưa là "quà" cho Cục phó Thanh.

Sai phạm của ông Thanh bị xác định liên quan đến gói thầu số 36 dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) do liên danh giữa Công ty Hoàng Dân, Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 và 3 đơn vị khác thực hiện.

Khai tại tòa, ông Dân cho biết sau khi được tạo điều kiện trúng thầu, Cục phó Thanh "tâm sự" với bị cáo đang mua nhà đất và thiếu 10 tỉ. Hiểu ý, Giám đốc Dân đã hai lần đưa cho ông Thanh tổng 10 tỉ đồng, đúng bằng con số Cục phó gợi ý.

Trong đó một lần trên ô tô của Cục phó, Giám đốc Dân đưa cho ông Thanh 5 tỉ đồng, một lần khác đưa 5 tỉ ở trên đường.

Đáng chú ý, ông Dân khai sau khi nhận 10 tỉ vài năm, Cục phó Thanh chủ động gọi điện cho bị cáo để trả lại số tiền 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên việc trả lại tiền này được Cục phó dàn dựng thành "kịch bản" vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, trả tiền và yêu cầu Giám đốc Dân ký vào. Sau khi trả 5 tỉ đồng, ông Thanh giữ giấy vay - trả tiền này.

Tại một dự án khác, ông Dân khai có một lần gặp ông Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4) đưa "trọn gói" 5 tỉ đồng "cảm ơn".

Theo cáo trạng, khi được cấp dưới báo cáo về số tiền hối lộ trên, Cục phó Thanh chỉ đạo "chia phần" cho Thịnh 2,5 tỉ, cá nhân Thanh cầm 1,25 tỉ, còn lại "chia cho các cá nhân trong ban".

Cựu Cục phó bỏ trốn gửi đơn về Tòa án nói 'rất choáng' vì bị cáo buộc nhận 6,2 tỉ - Ảnh 2.Cựu Cục phó bỏ trốn, vợ nộp lại hơn 6 tỉ chồng nhận hối lộ

Cựu Cục phó của Bộ Nông nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài, bị Tòa án đưa ra xét xử vắng mặt với cáo buộc nhận hối lộ 6,2 tỉ đồng. Vợ của ông đã nộp lại toàn bộ số tiền mà chồng nhận hối lộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất