18/06/2019 15:42 GMT+7

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Hôm 18-6, cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ cựu chủ tịch UEFA Michel Platini để điều tra nghi án xung quanh phiếu bầu World Cup 2022.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị tạm giữ chiều 18-6 - Ảnh: GETTY IMAGES

Truyền thông châu Âu chiều 18-6 đồng loạt đăng tải thông tin ông Platini bị bắt giữ. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến cuộc điều tra gian lận phiếu bầu nhằm giúp Qatar có được quyền đăng cai World Cup 2022.

Theo The Sun, ông Platini hiện bị tạm giam ở một đồn cảnh sát thuộc ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Ông Platini từng giữ chức vụ chủ tịch UEFA từ năm 2007 cho đến khi bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vào năm 2015. 

Khi đó, ông bị cáo buộc nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng Anh theo yêu cầu từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Trước khi xảy ra sự việc trên, ông Platini được xem là ứng viên sáng giá để thay thế Sepp Blatter.

Với bóng đá Pháp, Platini là một huyền thoại khi giúp đội tuyển Pháp vô địch Euro 1984 và về hạng 3 tại World Cup 1986.

Ở cấp CLB, sự nghiệp đỉnh cao của ông gắn liền với Juventus khi vô địch Serie A hai mùa giải 1983-1984, 1985-1986 và lên ngôi tại Champions League mùa giải 1984-1985.

Platini tiết lộ Pháp có Platini tiết lộ Pháp có 'dùng chiêu trò' tại World Cup 1998

TTO - Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini mới đây lên tiếng thừa nhận ban tổ chức World Cup 1998 đã thực hiện 'một ít mánh khóe' để dàn xếp cho Brazil và Pháp không phải chạm trán nhau trước trận chung kết.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên