19/05/2018 12:17 GMT+7

Platini tiết lộ Pháp có 'dùng chiêu trò' tại World Cup 1998

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini mới đây lên tiếng thừa nhận ban tổ chức World Cup 1998 đã thực hiện 'một ít mánh khóe' để dàn xếp cho Brazil và Pháp không phải chạm trán nhau trước trận chung kết.

Platini tiết lộ Pháp có dùng chiêu trò tại World Cup 1998 - Ảnh 1.

Chỉ tịch Platini trao cúp vàng 1998 cho đội tuyển quê nhà - Ảnh: SKY

Tiết lộ này được ông Platini đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài Radio Bleu Sport. Bài phỏng vấn chính thức sẽ được đăng vào ngày chủ nhật tuần này 20-5 nhưng phần quan trọng của nội dung đã được Radio Bleu Sport đưa lên Twitter vào tối 18-5.

"Chúng tôi đã thực hiện một lịch thi đấu mà theo đó, nếu Pháp và Brazil cùng đứng nhất bảng, 2 đội sẽ không phải chạm trán nhau trước thềm trận chung kết" - Platini tiết lộ. 

Kết quả đúng như vậy, Brazil đứng đầu bảng A còn Pháp đứng đầu bảng C. Hai đội cùng tiến vào chung kết và rồi Pháp đăng quang với chiến thắng 3-0 trước đội bóng Nam Mỹ.

Platini thậm chí còn tin rằng chuyện "dùng một ít mánh khóe" trong việc sắp xếp lịch thi đấu ở World Cup là chuyện đương nhiên với các nước chủ nhà. 

"Hãy nhìn xem, chúng tôi là chủ nhà, chúng tôi phải tận dụng mọi thứ, chúng tôi không thể mất đến 6 năm để tổ chức giải đấu mà chẳng sử dụng một mánh khéo nào. Bạn có nghĩ rằng những quốc gia khác không làm như vậy tại kỳ World Cup của họ?", ông Platini nói thêm.

Platini tiết lộ Pháp có dùng chiêu trò tại World Cup 1998 - Ảnh 2.

HLV Zagallo an ủi các học trò sau trận chung kết thất bại trước Pháp - Ảnh: EUROPE.FR

Tại World Cup 1998, HLV Mario Zagallo của Brazil từng cáo buộc có một "âm mưu châu Âu" nhằm gây khó dễ cho tuyển Brazil ngay từ trong quá trình phân hạt giống. Đến trước buổi bốc thăm, ông Zagallo khẳng định ban tổ chức "sẽ làm mọi thứ để Brazil không thể trở thành nhà vô địch".

Lacazette, Martial và Payet ngồi nhà xem World Cup Lacazette, Martial và Payet ngồi nhà xem World Cup

TTO - Vì lý do khác nhau ba tiền đạo Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal) và Dimitri Payet (Marseille) không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Pháp dự World Cup 2018.

Ở World Cup 1998, cựu danh thủ bóng đá Pháp là đồng trưởng ban tổ chức với ông Fernand Sastre. Kỳ World Cup trên đất Pháp chính là bàn đạp để ông Platini tiến xa hơn trên con đường đến chức chủ tịch UEFA 9 năm sau đó - trước khi ông bị cấm hoạt động bóng đá vì bê bối tham nhũng vào năm 2015.
Platini tiết lộ Pháp có dùng chiêu trò tại World Cup 1998 - Ảnh 5.

Ông Platini (trái) và Sepp Blatter đã bị cấm hoạt động bóng đá vì tham nhũng - Ảnh: AP

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên