
Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 27-3, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã luận tội đối với 44 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Trung Hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan. Cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù.
Đề nghị phạt chủ tịch Công ty Trung Hậu 30 năm tù
Mức án viện kiểm sát đề nghị với các bị cáo như sau:
- Lê Quang Bình (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68) 12 năm 6 tháng - 13 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, 6 - 7 năm tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, 10 năm 6 tháng - 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
- Hoàng Hải Thụy (phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) 3 năm - 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, 4 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 7 năm 6 tháng - 8 năm tù.
- Lê Trọng Hải (phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu kiêm giám đốc chi nhánh An Giang) 7-9 năm tù; Nguyễn Tấn Lịnh (giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) 6-8 năm tù về 2 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ.
- Võ Truyền Thống (phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) 2-3 năm tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, 5-6 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hình phạt 7-9 năm tù.
* Tội nhận hối lộ:
- Nguyễn Việt Trí (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh An Giang): 10-11 năm tù.
- Trần Anh Thư (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang): 6-7 năm tù.
* Nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
- Nguyễn Thanh Bình (cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang): 9-10 năm tù.
- Nguyễn Bảo Trung (cựu chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang): 5-6 năm tù.
- Huỳnh Văn Thái (cựu trưởng phòng khoáng sản nước và biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 5-6 năm tù.
- Trần Văn Hải (cựu giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 4-5 năm tù.
- Trương Minh Tâm (cựu cán bộ phòng nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 2-3 năm tù.
- Thái Thành Quí (cựu cán bộ phòng nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 2-3 năm tù.
- Lê Nhựt Trường (cựu cán bộ phòng nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 2-3 năm tù.
- Nguyễn Văn Thọ (cựu trưởng phòng hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang): 3-4 năm tù.
- Bùi Minh Tuân (kỹ sư địa chất Công ty TNHH Thương mại Việt Khoa): 3-4 năm tù.
* Nhóm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên:
- Bị cáo Đinh Duy Tân bị đề nghị phạt tiền từ 1,5 - 2 tỉ đồng; Nguyễn Văn Tuấn bị đề nghị phạt tiền từ 500-800 triệu đồng. Các bị cáo còn lại trong nhóm tội này bị đề nghị từ án treo đến 5 năm tù.
* Tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước:
- Từ Quãng Xuân 3-4 năm tù, Lâm Văn Hậu 2-3 năm tù, Tạ Văn Viết 2-3 năm tù, Trần Văn Kiệt 3-4 năm tù.

Ông Lê Quang Bình - chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - Ảnh: HỮU HẠNH
Cung cấp trước chủ trương của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác cát
Từ năm 2020 đến 2023, Công ty Trung Hậu nhiều lần đề nghị UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác và điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân để phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh.
Mặc dù biết Công ty Trung Hậu không đủ điều kiện nhưng ông Nguyễn Thanh Bình (chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và thuộc cấp đã quyết định đưa mỏ cát này từ danh mục đấu giá quyền khai thác sang danh mục không phải đấu giá quyền khai thác theo đề nghị của Trung Hậu và chỉ đạo các cán bộ chuyên môn cấp dưới tạo điều kiện cho Trung Hậu được cấp và điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên không đúng quy định của pháp luật.
Để được cấp phép và nâng công suất khai thác trái phép tại xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang, Lê Quang Bình đã hối lộ ông Trần Anh Thư (961 triệu đồng) và ông Nguyễn Việt Trí (3 tỉ đồng).
Biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo giấy phép khai thác và các quyết định của UBND tỉnh An Giang.
Tuy nhiên, từ ngày 7-12-2021 đến ngày 28-7-2023, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, Nguyễn Tấn Lịnh, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu; trực tiếp hoặc giao cho Hoàng Hải Thụy thỏa thuận, bán vị trí khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng 3,7 triệu m3 cát, thu lợi 293,8 tỉ đồng.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của 170 tỉ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu, từ tháng 10-2022 đến ngày 29-7-2023, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân liên quan để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Sau đó Lê Quang Bình sử dụng 18 tỉ đồng để trả nợ, sử dụng gần 40 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, sử dụng 41 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 ô tô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận