26/03/2024 10:46 GMT+7

Cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 64 tỉ từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bước đầu xác định cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít (Vĩnh Long) nhận 64 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và bị can Đặng Trung Hoành (cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít, Vĩnh Long) - Ảnh: TL

Bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và bị can Đặng Trung Hoành (cựu chánh văn phòng huyện Mang Thít, Vĩnh Long) - Ảnh: TL

Ngày 26-3, tại buổi họp báo quý 1, Bộ Công an đã thông tin diễn biến điều tra một số vụ án lớn, trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn lũng đoạn, gây áp lực với cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tại buổi họp báo, báo Tuổi Trẻ đề nghị Bộ Công an thông tin kết quả điều tra số tiền bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành đã nhận hối lộ, sai phạm cụ thể của hai người này cũng như thông tin khởi tố thêm một số cựu lãnh đạo của nhiều địa phương bị khởi tố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó C03, cho biết vụ án liên quan chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "Pháo") khởi tố từ ngày 26-2 đến nay tròn một tháng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin về vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Theo ông Thành, đây là vụ án lớn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án, đến nay cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ngãi.

Cục phó C03 đánh giá đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới, thông qua lời khai của một số bị can liên quan, thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn gây áp lực một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí thường trực Tỉnh ủy... để trục lợi.

"Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen người có chức vụ tại địa phương để chi phối chính quyền cơ sở.

Bộ Công an coi hành vi này rất nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản nhà nước, làm xấu hình ảnh chính quyền, nhân dân", ông Thành nhận định.

Theo ông Thành, trong vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ liên quan các cựu lãnh đạo tỉnh tại Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc.

"Đến thời điểm này kết quả điều tra xác định hai bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỉ đồng. Bước đầu cả hai đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra", ông Thành nói và cho biết số tiền cụ thể sau khi điều tra sẽ đưa vào kết luận và thông tin sau.

Cán bộ bị tấn công bằng đạn bọc đường sẽ mất sức đề kháng

Nhận định thêm về vụ án liên quan đại gia Hậu “Pháo”, trung tướng Tô Ân Xô cho biết sơ bộ qua vụ án này Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn loại tội phạm để cảnh báo chung là hành vi sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao tại địa phương gây tác động ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi.

“Cán bộ cơ sở bị tấn công bằng "đạn bọc đường" mà không phát hiện ra, lượng đường trong máu cao gây nên hội chứng suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng", trung tướng Xô nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin kết quả điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin kết quả điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 64 tỉ

Đáng chú ý, ông Thành cho biết bị can Đặng Trung Hoành - chánh văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - đã nhận số tiền lên đến 64 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

"Tại cơ quan điều tra Hậu khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành. Hậu chuyển cho Hoành số tiền 64 tỉ. Bước đầu Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau", cục phó C03 thông tin.

Thiếu tướng Thành cho biết thêm quá trình điều tra cơ quan công an đang tập trung đấu tranh, làm rõ, xử lý những người vi phạm khác, tất cả những người vi phạm đủ căn cứ sẽ bị khởi tố xử lý.

Mới đây, ngày 8-3, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 người khi điều tra mở rộng vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu "Pháo").

Trong đó có 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo 2 địa phương gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan - bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa - cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cả 4 người trên cùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.

Cùng ngày 8-3, cơ quan điều tra đã tổ chức nhiều tổ công tác cùng lúc khám xét nơi làm việc, nơi ở của bí thư, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 5 người còn lại bị bắt tạm giam ngày 8-3, có bốn người bị điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng ông Đặng Trung Hoành - chánh văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Quý 1-2024 ngành công an đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tại cuộc họp báo, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin kết quả công tác ngành công an trong quý 1-2024 đạt được một số kết quả nổi bật như: an ninh quốc gia được giữ vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động du xuân, đón Tết, du lịch của người dân.

Chủ động nắm vững, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan, bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia. Tiếp tục xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng công an đã tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên phạm vi toàn quốc thực sự quyết liệt.

"Nhiều đơn vị, địa phương lập chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; tổ chức điều tra, phá án, làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ công tác được giao; nhiều chuyên án lớn, vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo dư luận tốt trong nhân dân", ông Xô nhấn mạnh.

Trong quý 1-2024, cả nước xảy ra 13.640 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm hơn 15% số vụ so với quý trước), hầu hết các loại tội phạm giảm mạnh so với quý 4-2023.

"Bộ Công an tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Cảnh vệ (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...

Đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho chủ trương về dự án Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù",tTrung tướng Xô thông tin.

Bắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhBắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu Pháo).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên