Cựu bộ trưởng Sri Lanka bị cáo buộc tiếp tay vụ trộm ‘đá mặt trăng’ trăm năm tuổi của nhà vua

Cựu bộ trưởng Sri Lanka Keheliya Rambukwella bị bắt với cáo buộc tiếp tay trong vụ trộm một phiến đá granite thiêng có niên đại hàng trăm năm từ cung điện của vị vua Sinhala cuối cùng.

Cựu bộ trưởng Sri Lanka bị bắt tiếp tay trộm ‘đá mặt trăng’ trăm năm tuổi của nhà vua - Ảnh 1.

Ông Keheliya Rambukwella, khi là Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 3-11-2011 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, cựu bộ trưởng Sri Lanka Keheliya Rambukwella bị bắt ngày 18-8. Ông bị cáo buộc tiếp tay lấy trộm một phiến đá thiêng hàng trăm năm tuổi từ cung điện của vua Veera Parakrama Narendrasinghe, vị vua Sinhala cuối cùng trị vì đến năm 1739. Thông tin do Ủy ban Điều tra các cáo buộc hối lộ và tham nhũng Sri Lanka (CIABOC) công bố.

Phiến đá granite hình tròn này được chạm khắc tinh xảo, gọi là "đá mặt trăng", đặt tại lối vào cung điện.

CIABOC cho biết ông Rambukwella đã thông đồng với những kẻ trộm để lấy phiến đá có giá trị lịch sử này vào tháng 12-2022, đồng thời cản trở điều tra của cảnh sát khi đó.

"Ông ấy đã thông đồng, hỗ trợ và tiếp tay cho vụ trộm khi đang giữ chức bộ trưởng", CIABOC nêu trong tuyên bố.

Cựu bộ trưởng Sri Lanka bị bắt tiếp tay trộm ‘đá mặt trăng’ trăm năm tuổi của nhà vua - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Keheliya Rambukwella được áp giải đến một nhà tù ở thành phố Colombo ngày 3-2-2024 để phục vụ điều tra vụ gian lận trị giá 144 triệu rupee (khoảng 465.000 USD) liên quan đến thuốc giả - Ảnh: AFP

Cơ quan này cũng cáo buộc ông Rambukwella sử dụng ngân sách nhà nước để thuê 6 người làm việc cho doanh nghiệp tư nhân của ông (không liên quan đến vụ trộm phiến đá).

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh ông Rambukwella đang đối mặt với một vụ án khác liên quan việc mua thuốc giả cho các bệnh viện công khi còn là bộ trưởng y tế.

Cảnh sát nói với tòa án rằng ông Rambukwella đã cho phép mua một loại thuốc điều trị ung thư có khả năng cứu sống bệnh nhân, nhưng sau đó phát hiện loại thuốc này thực chất chỉ là nước.

Một số quan chức cấp cao khác của Bộ Y tế Sri Lanka cũng đã bị truy tố trong vụ bê bối thuốc giả này.

Ông Rambukwella giữ chức bộ trưởng y tế khi Sri Lanka rơi vào tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng sau khi vỡ nợ nước ngoài 46 tỉ USD vào tháng 4-2022 và tuyên bố phá sản.

Cựu bộ trưởng Sri Lanka bị bắt tiếp tay trộm ‘đá mặt trăng’ trăm năm tuổi của nhà vua - Ảnh 4.Sri Lanka - điểm đến mới của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Các chuyên gia cho rằng mạng lưới tội phạm ưa chọn Sri Lanka vì thủ tục xin thị thực du lịch dễ dàng, cùng quy định lỏng lẻo về thẻ SIM và kết nối Internet.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất