23/06/2015 08:03 GMT+7

Cứu bệnh nhi viêm cơ tim thể tối cấp

DUY THANH
DUY THANH

TT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cứu sống một bệnh nhi viêm cơ tim thể tối cấp, nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

Ngày 22-6, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết khoa này vừa cứu sống một bệnh nhi viêm cơ tim thể tối cấp, nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

Em V.T.D. (13 tuổi, ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) được Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào tối 1-6 trong tình trạng khó thở, tức ngực, có biểu hiện choáng tim do suy tim cấp như thở nhanh gắng sức, nhịp tim 170 lần/phút, tay chân lạnh, vã mồ hôi...

Gia đình kể khoảng ba ngày trước khi nhập viện, em D. ho, sổ mũi, sốt nhẹ, đau mỏi cơ nhưng vẫn ăn uống được. Xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị viêm cơ tim thể tối cấp, nên đã chỉ định hồi sức tích cực theo phác đồ choáng tim - suy tim sung huyết nặng. Sau hàng chục ngày được điều trị, em D. đã hồi phục sức khỏe và vừa được cho xuất viện.

Theo bác sĩ Huy, viêm cơ tim là bệnh lý tim mạch trầm trọng, thường gây ra do siêu vi (Tuổi Trẻ ngày 21-5 từng đề cập). Khi khởi bệnh, trẻ có triệu chứng của nhiễm siêu vi đường hô hấp trên như sốt nhẹ, ho, sổ mũi. Sau 1 - 2 ngày, trẻ có thể có triệu chứng khó thở, bứt rứt, quấy khóc, vã mồ hôi, tiểu ít, phù. Viêm cơ tim thể tối cấp ở trẻ em có diễn tiến nặng, dẫn đến tử vong, nhưng hiện chưa có thuốc chủng ngừa đặc hiệu.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên