28/08/2013 03:20 GMT+7

Cứu bé trai 7 tuổi bị ong vò vẽ đốt toàn thân

DUY HẢI
DUY HẢI

TT - Ngày 27-8, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết vừa cứu sống một bé trai 7 tuổi bị ong vò vẽ đốt 65 nốt gây suy đa phủ tạng. Bệnh nhi là Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Phú Cát, TP Huế.

Hiện Huy đã bình phục và xuất viện.

Huy nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp thở với những cơn ngừng thở kéo dài, xuất huyết tiêu hóa, đái máu đậm và vô niệu hoàn toàn, da trở nên vàng đậm toàn thân, viêm hoại tử các vị trí ong đốt. Các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho thở ôxy và siêu lọc máu liên tục trong 10 ngày kết hợp với chăm sóc tích cực. Sau lọc máu, bệnh nhi còn có biểu hiện tăng huyết áp, với hai lần phù phổi cấp, xuất huyết phổi nhưng đều được cấp cứu kịp thời.

TS Trần Kiêm Hảo - phó giám đốc Trung tâm Nhi khoa của bệnh viện - cho biết nọc độc của ong vò vẽ rất độc, chỉ bị đốt 20 nốt có thể tử vong. Huy bị đốt đến 65 nốt nên nhanh chóng rơi vào tình trạng nặng nề, nguy kịch đến tính mạng.

DUY HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên