29/02/2016 18:49 GMT+7

Cứu 6 thuyền viên tàu cá Nam Định hỏng máy trên biển

DUY CÔNG - T.PHÙNG
DUY CÔNG - T.PHÙNG

TTO - Sau gần 13 giờ tàu cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận tàu cá bị hỏng hộp số, trôi tự do trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Tàu SAR 411 đưa 6 ngư dân cùng tàu cá bị nạn về cảng Ninh Cơ, Nam Định - Ảnh: Vietnam MRCC
Tàu SAR 411 đưa 6 ngư dân cùng tàu cá bị nạn về cảng Ninh Cơ, Nam Định - Ảnh: Vietnam MRCC

Hồi 17g ngày 29-2, tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa 6 thuyền viên cùng tàu cá NĐ 92666 TS bị hỏng máy từ ngày 26-2 trên đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc về cảng Ninh Cơ - Nam Định an toàn.

Trước đó, lúc 14g30 ngày 28-2, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá NĐ 92666 TS (do ông Nguyễn Văn Đoan, 40 tuổi, Hải Hậu, Nam Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng) cùng 5 thuyền viên bị hỏng hộp số, thả trôi từ 18g ngày 26-2 trên vùng đánh bắt cá chung khu vực vịnh Bắc Bộ.

Thời điểm nhận tin, con tàu gặp nạn ở vị trí 19,13 độ vĩ Bắc - 107,25 độ kinh Đông (cách cửa Ba Lạt, Thái Bình 77 hải lý về phía Đông Nam) thuộc đường phân định (đường biên giới trên biển) ở vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào hoạt động. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp trong bối cảnh tàu bị gió mùa đông bắc cấp 6, cấp 7 uy hiếp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC điều tàu SAR411 xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn.

Đến 3g ngày 29-2 tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc y tế, sức khoẻ cho thuyền viên và khẩn trương đưa 6 thuyền viên và tàu NĐ 92666 TS về bờ.

Khi tàu SAR 411 đưa 6 ngư dân và tàu cá NĐ 92666 TS về tới cảng Ninh Cơ, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi quà thăm hỏi, động viên người bị nạn; biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Vietnam MRCC.

Từ đầu năm đến nay, Vietnam MRCC đã cứu, hỗ trợ được 104 người  bị nạn  trên biển qua đó giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại người, tài sản do tai nạn, sự cố, thiên tai gây ra trên biển gây ra.

Tàu SAR 411 đưa 6 ngư dân cùng tàu cá bị nạn về cảng Ninh Cơ, Nam Định - Ảnh: Vietnam MRCC
Tàu SAR 411 đưa 6 ngư dân cùng tàu cá bị nạn về cảng Ninh Cơ, Nam Định - Ảnh: Vietnam MRCC
DUY CÔNG - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên