29/05/2020 18:00 GMT+7

Cứu 2 trẻ bị phỏng nặng trong vụ ném bom xăng ở Bình Dương

THU HIẾN - BÁ SƠN
THU HIẾN - BÁ SƠN

TTO - Ngày 29-5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị cho 2 bé trai 9 tuổi và 3 tuổi được cấp cứu trong tình trạng bị phỏng xăng nặng sau vụ việc ném bom xăng ở Bình Dương

Cứu 2 trẻ bị phỏng nặng trong vụ ném bom xăng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Một trẻ bị bỏng nặng sau mâu thuẫn của người lớn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, ngày 18-5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 2 bé trai ở Bình Dương bị phỏng xăng nặng, được đưa vào khoa cấp cứu và chuyển sang khoa bỏng - chỉnh trực của Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. 

Đó là bé N.T.Đ. (9 tuổi) sau hơn 1 tuần điều trị với vết phỏng ở nhiều nơi, chiếm khoảng 10% diện tích cơ thể, đã bình phục và xuất viện. 

Riêng bé N.T.C. (3 tuổi) thì không may mắn được như vậy, bé bị phỏng ở vùng mặt, 2 tay, 2 chân và vùng bụng với diện tích khoảng 25% với mức độ phỏng sâu độ II gây đau đớn và nhiễm trùng nặng.

Sáng 28-5, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc mô da hoại tử của bé, khả năng phải tiếp tục cắt lọc và ghép da nếu vết phỏng diễn biến xấu hơn. Ngoài ra, các di chứng sau này, nhất là sẹo co rút vùng bàn tay, bàn chân sẽ là một thách thức đối với y bác sĩ và bản thân bé cùng gia đình.

BS CKII Trương Anh Mậu - phó khoa bỏng - chỉnh trực Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 3-5 ca phỏng ở nhiều mức độ khác nhau và thường xuyên thực hiện các ca cắt lọc, ghép da phỏng điều trị cho các bệnh nhi.

"Chúng tôi mong muốn mọi người, nhất là các phụ huynh có con em nhỏ tuổi cần chú ý, quan tâm và đề phòng các tai nạn liên quan đến phỏng để các em nhỏ không phải chịu nỗi đau suốt đời", bác sĩ Mậu nhấn mạnh.

Liên quan đến sự việc, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 18-5 tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương).

Trước đó, khoảng 21h ngày 18-5, nhóm người do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu đã ném 2 quả bom xăng vào kiot của chị Nguyễn Thị Nam (TP Thuận An, Bình Dương).

Lúc này, trong phòng trọ có 2 cháu nhỏ đang chơi, bị lửa cháy gây phỏng nặng. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp với các đối tượng.

Tạm giữ 7 người ném Tạm giữ 7 người ném 'bom xăng' khiến 4 người bị bỏng nặng

TTO - Đang nhậu bị đuổi về, Hứa Văn Chạp kéo theo 8 người khác mang mã tấu, dao, gậy quay lại rồi trực tiếp ném 'bom xăng' vào phòng trọ khiến 4 người bị bỏng nặng.

THU HIẾN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên