16/07/2024 06:49 GMT+7

Cúp vô địch Euro 2024 xứng đáng của Tây Ban Nha: Lẽ phải bóng đá!

Xuyên suốt lịch sử bóng đá, có lẽ không một chức vô địch nào có thể tạo ra cảm giác xứng đáng, thuyết phục như chức vô địch Euro 2024 của tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch - Ảnh: REUTERS - Đồ họa: M.TÁNH

Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch - Ảnh: REUTERS - Đồ họa: M.TÁNH

Đánh bại tuyển Anh 2-1 trong trận chung kết, Tây Ban Nha đã đăng quang Euro 2024, qua đó trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 4 lần vô địch.

Giá trị vẹn nguyên

Trong 3 lần vô địch trước đây của Tây Ban Nha, có 2 lần nằm liền kề nhau. Đó là giai đoạn họ hoàn toàn thống trị làng túc cầu thế giới từ năm 2008 đến 2012. Nhưng kể cả khi so sánh với Euro 2024, giai đoạn chiến thắng đó của "bò tót" cũng không thể đẹp mắt bằng.

Trên đất Đức mùa hè năm nay, thầy trò HLV De La Fuente là những người chơi hay nhất, tấn công đẹp mắt nhất, hào sảng nhất, giàu cảm xúc nhất ... và cũng trải qua hành trình nhiều thách thức nhất.

Kết thúc giai đoạn vòng bảng, không ít người hâm mộ lo lắng rằng Tây Ban Nha sẽ sớm bị bắt bài ở vòng đấu loại trực tiếp. Trong bối cảnh các đại gia như Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha khởi động chậm chạp, Tây Ban Nha lại tăng tốc ngay từ trận đấu đầu tiên của vòng bảng bằng trận thắng Croatia 3-0.

Ngay từ trận đấu đầu tiên, Tây Ban Nha đã gần như mang ra hết dàn hỏa lực của mình. Đó là "đôi cánh thiên thần" Nico Williams - Lamine Yamal. Là một Fabian Ruiz liên tục đột phá ở trung lô. Là lối chơi đa dạng, trực diện thay vì phong cách tiki-taka quen thuộc…

Tây Ban Nha nhanh chóng khẳng định được phong cách quyến rũ ở Euro 2024. Họ nổi lên như điểm sáng hiếm hoi về bóng đá tấn công, trong một giải đấu mà hầu hết các đội bóng lớn đều lựa chọn cách đá chặt chẽ, rình rập.

Những gì đẹp đẽ cũng thường mong manh dễ vợt. Đó là bài học của Đức ở World Cup 2006, hay Hà Lan ở Euro 2008 - đều chơi tấn công đẹp mắt nhưng cả hai không thể tiến quá xa.

Đặc biệt tại Euro 2024, con đường Tây Ban Nha đi là con đường gian nan nhất có thể. Họ rơi vào bảng tử thần có Ý và Croatia. Rồi chạm trán chủ nhà Đức ở tứ kết, Pháp ở bán kết, Anh ở chung kết. Một tay Tây Ban Nha đã đánh bại đến 5 đại gia.

Cho đến tận trận chung kết, vẫn tồn tại nỗi lo mơ hồ rằng đội bóng chơi tấn công áp đặt nhiều khả năng sẽ bại trận vì thiếu may mắn. Nỗi lo đó càng lớn khi Cole Palmer tung cú dứt điểm đẹp mắt giúp tuyển Anh gỡ hòa.

Đó gần như là pha tấn công đáng chú ý đầu tiên của tuyển Anh cho đến tận phút 73. Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đã bỏ lỡ trên dưới 6 - 7 cơ hội ngon ăn.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Bàn thắng của Oyarzabal đã khép lại trọn vẹn một giải đấu mà lẽ phải của bóng đá lên tiếng. Tây Ban Nha áp đảo tuyển Anh từ số pha dứt điểm (16 so với 9), tỉ lệ cầm bóng (65% - 35%), số phạt góc (10 - 2)…

Đội bóng chơi hay hơn đã thắng trận chung kết, cũng như đội chơi hay nhất giải đã vô địch.

Nền bóng đá mạnh nhất thế giới

Chức vô địch thuyết phục của thầy trò ông De La Fuente một lần nữa khẳng định sự thật rằng Tây Ban Nha chính là nền bóng đá hùng mạnh nhất châu Âu.

Có rất nhiều cơ sở để tin vào nhận định đó. Đầu tiên là sức mạnh của các CLB La Liga, khi họ giàu thành tích nhất ở cả Champions League (20 danh hiệu, trong đó Real Madrid có đến 15 lần vô địch) lẫn Europa League (14 danh hiệu).

Ở mặt cá nhân, La Liga sở hữu 24 Quả bóng vàng, với 6 lần trong số đó là của Messi khi khoác áo Barca và 4 lần của Ronaldo khi khoác áo Real Madrid. Serie A - giải đấu xếp hạng nhì - chỉ có 18 Quả bóng vàng, và Premier League ồn ào hóa ra lại chỉ có 6 Quả bóng vàng.

Tây Ban Nha hùng mạnh ở cả cấp độ đỉnh cao lẫn cấp độ đào tạo. Theo thống kê vào năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu bóng đá toàn cầu (CIES), Tây Ban Nha sở hữu 2 trong 5 lò đào tạo tốt nhất làng bóng đá là La Masia của Barca và Castilla của Real Madrid.

Với những nguồn cung cấp như vậy, bóng đá Tây Ban Nha không bao giờ thiếu những cầu thủ chất lượng.

Ở Euro 2020 và World Cup 2022, bóng đá xứ bò tót chia rẽ nghiêm trọng khi HLV Luis Enrique thiên vị Barca và bài xích Real Madrid. Sau kỳ World Cup thất bại trên đất Qatar, LĐBĐ Tây Ban Nha chọn HLV De La Fuente làm người tiếp quản ghế nóng.

Lựa chọn chính xác

Một lựa chọn không nổi bật nhưng hóa ra lại vô cùng đúng người, đúng thời điểm. Ông De La Fuente đã dẫn dắt các đội trẻ Tây Ban Nha suốt từ năm 2013. Và hầu hết các trụ cột hiện tại của đội tuyển từng làm việc với ông trước đây.

Thêm vào đó, De La Fuente hoàn toàn công tâm. Đội ngũ mà ông mang đến Đức mùa hè này có thể chia làm ba phần. Kinh nghiệm của Real Madrid với 3 cầu thủ ngoài 30 tuổi, trong đó có 2 hậu vệ trụ cột.

Sức trẻ của Barca với 4 cầu thủ, cùng 3 cựu học viên La Masia khác là Olmo, Cucurella và Grimaldo. Và nhóm còn lại là những đội bóng trung lưu như Athletic Bilbao, Real Sociedad, Sevilla nhưng có vai trò quan trọng chẳng kém nhóm cầu thủ đến từ hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha.

Nổi bật lên tất cả chính là dũng khí dùng người trẻ của HLV De La Fuente, khi ông mạnh dạn trao suất đá chính cho "chú nhóc" Lamine Yamal - người vừa ăn sinh nhật 17 tuổi vào hôm 13-7.

Nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới sản sinh ra những ngôi sao giàu kỹ thuật nhất, sở hữu những CLB cũng như lò đào tạo tốt nhất.

Và tại Euro 2024, họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất. Tây Ban Nha vô địch là lẽ phải của bóng đá.

Tây Ban Nha áp đảo Anh, xứng đáng vô địch Euro 2024Tây Ban Nha áp đảo Anh, xứng đáng vô địch Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha áp đảo tuyển Anh mọi thông số và xứng đáng giành chiến thắng 2-1 ở chung kết Euro 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên