02/06/2010 07:06 GMT+7

Cúp điện chắc chắn thiệt hại lớn

CẦM VĂN KÌNH ghi
CẦM VĂN KÌNH ghi

TT - Trước bức xúc của dư luận, ngày 1-6 Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã họp báo về tình hình cung ứng điện. Ông Đặng Hoàng An, phó tổng giám đốc EVN, khẳng định thiếu điện chủ yếu do khách quan. Ông nói:

sGJZgoIK.jpgPhóng to
Ông Đặng Hoàng An

Cúp điện tràn lan, dân kêu trời!Điện cúp, chịu hết nổiChưa thiếu điện, vẫn bị cúp tràn lanThiếu điện hay thiếu trách nhiệm?

- Mùa khô năm 2010 là quá khó khăn với EVN, dư luận nói lý do cũ nhưng cũng phải khẳng định khô hạn chưa từng có trong 100 năm qua, trong khi nhu cầu dùng điện tăng mạnh. Đó là chưa kể các hồ thủy điện còn phải xả nước chống hạn, phục vụ nông nghiệp. Do nút dòng thủy điện Sơn La nên trong tháng 5-2010, thủy điện Hòa Bình cũng hụt mất 110 triệu kWh.

* Cục Điều tiết điện lực khẳng định dù thiếu điện nhưng EVN đã không huy động một số nhà máy điện chạy dầu vì giá cao. Như vậy có phải EVN chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà không quan tâm đến lợi ích của xã hội?

- Tôi không bình luận gì thêm ý kiến của Cục Điều tiết điện lực. Tuy nhiên, mời các bạn xem lại số liệu của chúng tôi. Trong tháng 4-2010, EVN đã huy động 400 triệu kWh điện chạy dầu FO, 57 triệu kWh điện từ dầu DO. Tháng 5-2010, dù giá điện chạy dầu đắt gấp 4-5 lần giá EVN đang bán ra cho xã hội nhưng chúng tôi cũng đã huy động điện chạy dầu FO tới 1,86 tỉ kWh, tăng 249% so với cùng kỳ 2009. Huy động điện chạy dầu DO 330 triệu kWh, tăng 290%, diesel cũng tăng 115,9% so với cùng kỳ năm trước...

* Thưa ông, người dân nhiều nơi khẳng định điện thường xuyên cắt không báo trước. Tại sao lại cắt điện cả bệnh viện, trường học?

- Do thiếu điện, việc cắt điện là không thể tránh khỏi. Bộ Công thương, Cục Điều tiết điện lực và bản thân EVN đã tăng cường kiểm tra việc cắt điện. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng từng đi kiểm tra thực tế ở Vĩnh Phúc. Có một số trường hợp cắt điện tại một số nơi kéo dài, thông báo trước không đủ thời gian như quy định, chúng tôi chấn chỉnh ngay. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định bệnh viện, công ty nước sạch là điểm ưu tiên số một, thời gian qua chúng tôi không hề cắt giảm điện cung cấp các địa chỉ này. Nếu có thì chỉ một số nơi phải tạm dừng cấp điện do có sự cố chứ không nằm trong danh mục tiết giảm.

* Như EVN nói, có nơi cắt điện chưa thông báo đúng theo quy định. Về nguyên tắc, EVN sẽ phải bồi thường nếu có người bị thiệt hại. EVN có tính chuyện bồi thường không?

- Cái này tôi xin nhường phần trả lời cho lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, là cơ quan quản lý. Mọi việc nên xem kỹ lý do. Vấn đề cần xem là EVN có làm hết trách nhiệm không. Chúng tôi khẳng định đã làm hết trách nhiệm.

* EVN nghĩ thế nào khi giá điện đã cao nhưng dân vẫn phải chịu cắt điện? EVN có đánh giá được thiệt hại của xã hội do cắt điện?

- EVN không có đủ chuyên gia để đi tính thiệt hại này. Thiệt hại chắc chắn là lớn nhưng đây là bất khả kháng. Chúng tôi luôn mong muốn tăng chất lượng dịch vụ. Nhưng điện là hàng hóa đặc biệt, không phải lúc nào cũng ở trong kho. Nếu hiểu chất lượng bán hàng thì đúng là chúng tôi không đạt. Phải cắt điện, chúng tôi rất áy náy. Muốn tăng chất lượng thì nguồn cung, cơ cấu thủy điện, nhiệt điện phải hợp lý hơn, tỉ lệ nhiệt điện sẽ phải cao hơn. Không phải chúng tôi không đầu tư. Tính công suất thì chúng ta thừa, nhưng do hạn hán nên không có nước để chạy.

* Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định đến 20-6 điện sẽ dần trở lại bình thường. EVN có cam kết điều này?

- Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 theo quy luật bình thường đây là thời điểm rất khó khăn. Hiện tại có thể nói chúng ta đang ở đáy của thiếu điện. Số liệu tính đến hôm nay, nhiều hồ thủy điện lớn chỉ còn 1-2m nước. Chúng tôi phải chỉ đạo nước về bao nhiêu chạy bấy nhiêu vì nếu để xuống mức nước chết, cả 6.500 MW thủy điện không hoạt động thì sẽ là thảm họa. Chúng tôi cũng cho rằng từ ngày 15 đến 20-6 điện sẽ bớt căng thẳng. Nhưng cái này còn phải hi vọng vào lượng mưa và các nhà máy điện chuẩn bị hòa lưới, sửa chữa sự cố...

* Nghĩa là tháng 6 vẫn có rủi ro cắt điện?

- Kiểu gì thì cũng phải có rủi ro vì ta đang thiếu điện. Chỉ có điều đó là rủi ro thấp nhất.

* Bộ trưởng Bộ Công thương đã có chỉ thị EVN hạn chế việc cắt điện sinh hoạt, đặc biệt buổi tối, EVN có thể chấp hành đến mức nào?

- Mức độ ưu tiên cho các hộ sử dụng điện đã có quy định cụ thể, chỉ thị của Bộ Công thương chỉ nhấn mạnh: vẫn phải ưu tiên điện cho sản xuất, xuất khẩu, trung tâm chính trị lớn...

* Có đại biểu Quốc hội cho rằng đầu tư hàng ngàn tỉ mới cung cấp 2-3% sản lượng điện. Trong khi đó thất thoát ở VN là 12%?

- Muốn giảm tổn thất thì phải đầu tư rất lớn. Hiện mức tổn thất chỉ còn 9,21% chứ không phải 12% như đại biểu nói. Chúng tôi đang theo lộ trình Bộ Công thương giao, đến năm 2012 giảm tổn thất xuống 8%. Đây là việc rất gian nan.

Ông Đinh Thế Phúc (cục phó Cục Điều tiết điện lực):

EVN chỉ huy động cao điện chạy dầu sau khi đã được nhắc nhở

Hai tuần cuối tháng 4-2010, đối với bốn nhà máy chạy dầu là Hiệp Phước, Ô Môn, Thủ Đức, Cần Thơ, EVN huy động tương đối thấp, thậm chí đôi khi rất ít. Sau cuộc họp giao ban tại Bộ Công thương, cục trưởng Cục Điều tiết điện lực có đưa vấn đề này ra, sau đó chúng tôi ghi nhận EVN đã rút kinh nghiệm, huy động hết công suất các nhà máy trên. Sản lượng huy động bốn nhà máy mỗi ngày đã lên khoảng 18 triệu kWh.

Mất điện gây thiệt hại, theo nguyên tắc, EVN phải đền bù. Luật có quy định nhưng hiện nay các thủ tục để thực hiện việc này rất phức tạp. Cục Điều tiết điện lực đã soạn thảo nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực. Khi được thông qua, thủ tục sẽ đơn giản hơn.

C.V.K.

Cắt điện theo nguyên tắc công bằng

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết: “Không có chuyện chúng tôi tiết kiệm hoặc hạn chế sử dụng các nguồn điện có chi phí giá thành cao, ngược lại còn tăng sử dụng trong những tháng gần đây nhất”.

Về vấn đề “cúp điện tràn lan, có nơi cúp liền 24 giờ/ngày”, ông Biên nói: “Chúng tôi yêu cầu cắt điện theo nguyên tắc công bằng, không phân biệt đối xử và luân phiên. Không thực hiện cắt điện tại một khu vực trong thời gian dài và lặp đi lặp lại nhiều lần, hạn chế cắt điện không báo trước. Tuy nhiên vừa qua do cung ứng điện quá căng thẳng nên có xảy ra một số hiện tượng phụ tải tăng quá cao và cũng có xảy ra một số hiện tượng sự cố của các đường dây, trạm biến áp. Chúng tôi ghi nhận có trường hợp ở TP.HCM có khu vực bị cắt điện 23 giờ liên tục”.

V.V.THÀNH

Trong những ngày qua, toàn TP.HCM bị thiếu điện trầm trọng, trung tâm điều độ hệ thống điện của TP.HCM phải cắt điện khẩn cấp ở nhiều nơi khiến một số doanh nghiệp và hộ dân bị thiệt hại.

Trả lời về những thiệt hại mà doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu vì cắt điện, ông Lê Văn Phước - tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN TP.HCM) - cho rằng TP.HCM phải cắt điện khẩn cấp do thiếu sản lượng điện nhưng EVN TP.HCM chỉ cho phép cắt giảm điện 1 ngày/tuần. Ông Phước nói: “Từ nay đến khoảng 20-6 sản lượng điện sẽ tăng, sẽ không còn tình trạng cắt điện như hiện nay”.

Thế nhưng tại sao thực tế nhiều nơi lại bị cắt điện 2-3 ngày/tuần? Ông Nguyễn Anh Vũ - trưởng ban quan hệ cộng đồng EVN TP.HCM - giải thích: một số nơi bị cắt quá giờ thông báo là do thi công tại các trạm, cũng có một số nơi vừa bị cắt điện vừa bị sự cố nên phải cắt nhiều lần trong ngày. Về trách nhiệm của ngành điện trước việc nhiều nơi bị cắt đèn tín hiệu giao thông, ông Vũ trả lời: “Những nơi đèn tín hiệu giao thông bị mất điện là do khu vực có đèn tín hiệu bị cắt điện khẩn cấp và do sự cố điện. EVN TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Phòng cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) hỗ trợ giải quyết điều tiết giao thông khi xảy ra mất điện tại các chốt giao thông”.

Về sự cố tăng áp đêm 30 và ngày 31-5 gây hư hỏng thiết bị gia dụng của người dân ở P.16, Q.Gò Vấp, ông Vũ cho biết ngay trong ngày 1-6 Công ty Điện lực Gò Vấp đã cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra, xác định số hộ bị thiệt để đưa ra mức bồi thường. Riêng việc thiệt hại của các doanh nghiệp, ngành điện sẽ giải quyết căn cứ theo Luật điện lực. Luật này có nêu rõ: trường hợp đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện trái quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên mua điện. Ông Vũ cho rằng nếu người dân và doanh nghiệp xác định được cụ thể trường hợp nào ngành điện ngừng cung cấp điện không đúng, không thông báo, đồng thời nếu xác định mức thiệt hại thì bên bán điện sẽ phải bồi thường cho bên mua điện.

VÕ HƯƠNG - NGUYỄN TRIỀU

Hà Nội: Sự cố gây mất điện trên diện rộng

Khoảng 19g ngày 1-6, lưới điện của Hà Nội đã gặp sự cố khiến nhiều nơi bị mất điện trên diện rộng. Phó tổng giám đốc Điện lực Hà Nội Vũ Quang Hùng cho biết sự cố gây mất điện ở nhiều khu vực thuộc lưới điện từ Thường Tín đi Mai Động (Q.Hoàng Mai) do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quản lý. Sự cố này đã làm mất điện một phần địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và huyện Thanh Trì. Theo Điện lực Hà Nội, sau 15 phút lưới điện gặp sự cố, việc cấp điện trở lại bình thường.

Theo ông Hùng, tất cả những trường hợp, khu vực bị mất điện đột xuất trong mấy ngày gần đây đều là do sự cố, hiện Hà Nội chưa phải thực hiện cắt điện luân phiên để tiết giảm điện.

XUÂN LONG

TP.HCM: Tăng cường CSGT tại các giao lộ bị cắt điện

Thượng tá Võ Văn Nhuận, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết đã nhận được văn bản đề nghị cử CSGT hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ bị cắt điện đèn tín hiệu giao thông.

Ông Nhuận nói có chỉ đạo các đội nghiệp vụ căn cứ theo lịch cắt điện của Điện lực TP, bố trí lực lượng theo khả năng để tăng cường sự có mặt của CSGT tại các giao lộ bị mất tín hiệu đèn điều khiển vì bị cắt điện. Thượng tá Nhuận cũng thừa nhận lực lượng CSGT của phòng cũng như các quận huyện là có hạn, không thể có mặt tại tất cả các giao lộ để điều khiển giao thông.

G.MINH

Bình Dương: Đình công, lãn công vì... cúp điện

Chiều 1-6, tin từ Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công tỉnh Bình Dương cho hay: một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp lao động tập thể và đình công, lãn công thời gian qua là do cúp điện. Thực tế cho thấy khi lịch cúp điện được áp dụng, nhiều doanh nghiệp phải bố trí làm việc thêm vào ban đêm hoặc làm bù cả ngày lễ, ngày chủ nhật trong khi đó việc chi trả lương, chế độ lại không đúng luật dẫn đến tranh chấp lao động tập thể.

ANH THOA

CẦM VĂN KÌNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất