30/03/2015 16:40 GMT+7

Đập vỡ tủ kính cướp vàng để mua ma túy

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Vô công rỗi nghề lại nghiện ngập, Lâm lượm cục bê tông đập tủ kính tiệm vàng cướp tài sản để có tiền mua ma túy.

Trần Khả Lâm bị dẫn giải ra xe đặc chủng - Ảnh: Thục Vy
Trần Khả Lâm bị dẫn giải ra xe đặc chủng - Ảnh: Thục Vy

Ngày 30-3, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù giam đối với Trần Khả Lâm (39 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội “cướp giật tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Q.11, Lâm là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự. Do không có việc làm, Lâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người bán vàng quanh Chợ Thiếc (Q.11) để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 15g ngày 2-7-2014, Lâm đón xe buýt từ ngã tư An Sương (Q.12) đi đến Chợ Thiếc để thực hiện ý định. Thấy cục bê tông bên vệ đường, Lâm nhặt lấy và mang theo.

Đến tiệm vàng NT, Lâm thấy vắng khách nên dùng cục bê tông đập thẳng vào mặt trước tủ kính tiệm vàng, quơ tay giật được 6 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 19 triệu đồng rồi bỏ chạy bộ ra đường Phó Cơ Điều. Nghe tiếng tri hô, người dân quanh khu vực Chợ Thiếc vây bắt được Lâm cùng tang vật giao công an.

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên