Đồng phạm cùng tham gia với Hận là Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, quê Bến Tre) bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”.
![]() |
Tô Thành Hận - áo xanh, và Trần Xuân Cảnh tại tòa |
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, hai bị cáo Hận và Cảnh từ quê lên TP.HCM làm công cho một cơ sở sản xuất tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Tối 16-1-2011, sau khi ăn nhậu với một số người bạn làm cùng, Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh rủ nhau đi tìm gái mại dâm để vui vẻ.
Cả hai đi đến bãi đất trống gần đó ngồi chơi thì thấy chị A. đi bộ đi ngang. Nghĩ chị A. là gái mại dâm, Hận và Cảnh mời gọi chị A. “đi không?”. Bị chị A. phản ứng nhưng hai bị cáo vẫn dùng sức mạnh kéo ngã chị A., bắt trói và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Hận còn lục túi lấy 156.000 đồng của nạn nhân.
Sau đó, sợ chị A. tố cáo, Hận bàn với Cảnh phải giết chị A.. Hận dùng tay bóp cổ chị A. đến khi chị A. ngưng thở. Tưởng nạn nhân đã chết, cả hai kéo chị A. vào căn nhà bằng tôn gần đó, đào hố, lấy đất phủ lên người chị A. định chôn xác nạn nhân thì bị nhân viên bảo vệ của cơ sở sản xuất gần đó phát hiện. Hai bị cáo bỏ trốn, để chị A. lại. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị A. hồi phục.
Tháng 4-2012, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hận 30 năm tù và Cảnh 15 năm tù nhưng bản án trên đã bị TAND tối cao tuyên hủy án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận