06/06/2014 16:48 GMT+7

Cưỡng chế thu hồi đất dự án xa lộ Hà Nội

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Ngày 6-6, UBND quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 7.000m2 cuối cùng của dự án xa lộ Hà Nội. Phần đất đang do Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phú Đức (công ty Phú Đức) sử dụng tại phường Linh Trung.

Quy định rõ trình tự cưỡng chế thu hồi đất
Cưỡng chế thu hồi đất công bị lãng phí
Không sử dụng quân đội cưỡng chế, thu hồi đất

Lực lượng chức năng đang di dời những dụng cụ, vật liệu ra khỏi khuôn viên mặt bằng của dự án - Ảnh: D.N.Hà

Do chưa thu hồi được mặt bằng này nên đoạn xa lộ Hà Nội đi qua đây bị thắt nút cổ chai, thường gây ùn ứ xe.

Sáng 6-6, lực lượng cưỡng chế phải cắt khóa cổng rào của công ty để vào khu vực thu hồi đất là phần đất nằm trước mặt trụ sở công ty Phú Đức, số 481 xa lộ Hà Nội, khu phố 1, P.Linh Trung.

Trong khuôn viên đất phải bàn giao cho dự án, công ty Phú Đức để hàng trăm ống nước to bằng gang, hai máy phát điện lớn, hai xe cần cẩu và nhiều thiết bị thi công lớn... Ngoài ra còn một phần nhà kho của công ty và một căn nhà bằng vật liệu tạm cất trái phép.

Đoàn cưỡng chế sử dụng hai xe cẩu, bốn xe tải để di chuyển vật liệu, công cụ trên ra khỏi khuôn viên mặt bằng của dự án.

Cơ quan chức năng cũng cưỡng chế rời khỏi hiện trường hai người của công ty do có hành vi ngăn cản đoàn cưỡng chế. Đơn vị thi công của dự án xa lộ Hà Nội cũng có mặt để san lấp, rào chắn phần mặt bằng vừa được thu hồi để chuẩn bị thi công đoạn đường này.

Đơn vị thi công san lấp, rào chắn mặt bằng vừa được thu hồi - Ảnh: D.N.Hà

Lực lượng chức năng đang di dời dụng cụ, vật liệu ra khỏi khuôn viên mặt bằng của dự án - Ảnh: D.N.Hà

Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ tiến hành trong hai ngày.

Toàn bộ diện tích đất nằm trong lộ giới đường xa lộ Hà Nội. Giám đốc công ty Phú Đức đã bồi hoàn giá trị hoa màu cho người dân đang canh tác nơi đây để sử dụng. Phía công ty Phú Đức yêu cầu nhà nước phải bồi thường đất do họ đã sử dụng đất ổn định từ rất lâu.

UBND quận Thủ Đức xác định đất không đủ điều kiện bồi thường, chỉ hỗ trợ nên công ty Phú Đức không đồng ý giao mặt bằng.

Dự án trên có quyết định thu hồi đất của UBND TP từ năm 2008.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên