04/06/2020 18:14 GMT+7

Cưỡng chế tháo dỡ resort Gia Trang từ 11-6 cho tới khi hoàn tất

THÁI AN - D.N.HÀ
THÁI AN - D.N.HÀ

TTO - Đó là nội dung kết luận của Thường trực UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa được thông báo sau cuộc họp của Thường trực UBND huyện với các đơn vị chức năng huyện ngày 1-6.

Cưỡng chế tháo dỡ resort Gia Trang từ 11-6 cho tới khi hoàn tất - Ảnh 1.

Đoàn cưỡng chế tháo dỡ của huyện Bình Chánh tại công trình resort Gia Trang tháng 1-2020 - Ảnh:QUANG ĐỊNH

Theo đó, UBND huyện giao UBND xã Tân Quý Tây phối hợp các đơn vị chức năng huyện tiếp tục xử lý dứt điểm các công trình vi phạm do sử dụng đất không đúng mục đích của bà Trần Thị Minh Trang ở resort Gia Trang từ ngày 11-6 cho đến khi hoàn tất.

UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã Tân Quý Tây và các đơn vị chức năng phối hợp trong thực hiện cưỡng chế tháo dỡ.

Trước đó, UBND huyện Bình Chánh xác định bà Trang xây nhiều hạng mục công trình resort trên đất nông nghiệp. Diện tích vi phạm rộng hơn 7.200m2, bao gồm nhà hàng, phòng nghỉ dưỡng, hồ nước cảnh quan, sân gạch mái che di động...

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ hạng mục sau lưng nhà hàng chính được xây dựng trên đất nông nghiệp, gồm nhà hàng, cổng chào, sân gạch, mái che di động và các phòng phục vụ lưu trú, massage, karaoke.

Cưỡng chế tháo dỡ resort Gia Trang từ 11-6 cho tới khi hoàn tất - Ảnh 2.

Lực lượng cưỡng chế tháo dỡ tại công trình vi phạm tháng 1-2020 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận của UBND huyện, trong resort Gia Trang có đến 65 phòng khách sạn, 16 phòng karaoke, 13 phòng xông hơi, hồ bơi phục vụ khách sạn...

Các công trình có kết cấu chính là cột bêtông, gỗ, sắt, mái ngói, tôn, bạt kéo, sân gạch, sân ximăng…

UBND huyện Bình Chánh xác định những công trình này xây dựng từ những năm 2005, nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vào tháng 11-2019.

Tháng 1-2020, UBND huyện Bình Chánh bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ các công trình trên đất. Sau đó, việc cưỡng chế tạm ngưng để địa phương dồn sức chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân rồi tiếp tục bị gián đoạn do dịch COVID-19.

Tiếp tục cưỡng chế resort Gia Trang vào ngày 1-6 Tiếp tục cưỡng chế resort Gia Trang vào ngày 1-6

TTO - UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế việc thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ resort Gia Trang, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

THÁI AN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên