18/04/2019 11:13 GMT+7

Cưỡng chế tháo dỡ nhà kho trái phép hàng trăm mét vuông

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - UBND phường Phú Hữu (quận 9, TP.HCM) đang cưỡng chế tháo dỡ một công trình trái phép trong dự án khu nhà ở ĐH Bách khoa ở phường này.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà kho trái phép hàng trăm mét vuông - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng chuyển hàng hóa ra ngoài để chuẩn bị cưỡng chế tháo dỡ nhà kho trái phép - Ảnh: NGỌC HÀ

Sáng 18-4, UBND phường Phú Hữu phối hợp với Đội thanh tra địa bàn quận 9 (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM) cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một nhà kho xây dựng trái phép ở đường 4B, trong khu nhà ở ĐH Bách khoa thuộc phường này.  

Được biết nhà kho trên của ông Nguyễn Ngọc Minh Trí xây dựng trên đất quy hoạch làm nhà ở của khu vực này từ cuối năm 2017. Nhà kho bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Trí không chấp hành quyết định xử phạt.

Tháng 8-2018, Chánh thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với nhà kho trên.

Ông Nguyễn Đình Trí - chủ tịch UBND phường Phú Hữu - cho biết ông Nguyễn Ngọc Minh Trí có khiếu nại vụ việc nhưng đã bị cơ quan chức năng bác khiếu nại.

Nhà kho bị cưỡng chế rộng hơn 330m2, móng bêtông cốt thép, khung cột kèo sắt, mái tôn, vách tôn tường gạch cao khoảng 2m từ mặt đất.

8h sáng 18-4, sau khi đại diện Đội thanh tra địa bàn quận 9 đọc quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, các lực lượng của phường Phú Hữu phải di dời nhiều tấn hàng hóa trong nhà kho trước khi tháo dỡ. 

Theo UBND phường Phú Hữu, ông Trí xây hai nhà kho trái phép liền nhau tại địa chỉ trên. Ngày 5-4 vừa qua, sau thông báo về thực hiện quyết định cưỡng chế tháo dỡ của UBND phường, ông Trí đã tháo dỡ một nhà kho xây trên đất công viên của khu nhà ở.

Đây là khu dự án nhà ở do Công đoàn trường ĐH Bách khoa làm chủ đầu tư, hình thành từ trước năm 2000.

Những công trình xây dựng trái phép trong khu vực đã có quy hoạch 1/500 là nhà ở khiến người dân bức xúc, nhiều lần phản ánh đến các đại biểu HĐND TP và các cơ quan cấp trên.

TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường

TTO - Các tuyến đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận (quận 6, TP.HCM) luôn ùn ứ vì dãy nhà chợ tạm Bình Tây án ngữ giữa đường. Đến nay, chợ Bình Tây đã đưa vào sử dụng nhưng dãy nhà này vẫn chưa tháo dỡ.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên