29/09/2017 23:33 GMT+7

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sau nhiều tháng chuẩn bị, tối 29-9, ba tuyến phố Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu của TP Huế (thường được gọi là phố Tây) đã chính thức trở thành phố đi bộ vào buổi tối 3 ngày cuối tuần.

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 1.

Việc cấm xe cộ trong phố đi bộ bắt đầu diễn ra từ 18h cùng ngày nên nhiều người dân sống trong khu vực tuyến phố đi bộ phải dắt bộ xe khi ra khỏi nhà mình - Ảnh: NHẬT LINH

Tuyến phố Tây của TP Huế gồm đường Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu vốn đã sôi động nay lại càng nhộn nhịp hơn trước buổi lễ ra mắt phố đi bộ.

Tuy phải đến 20h lễ khai trương phố đi bộ mới chính thức diễn ra, nhưng từ 18h, việc cấm xe lưu thông trên 3 tuyến đường này đã được triển khai để phục vụ du khách.

Khu sân khấu chính được đặt ngay tại ngã tư giao đường Chu Văn An và Võ Thị Sáu lúc sôi nổi với các tiết mục biểu diễn đường phố, lúc lắng đọng trong điệu nhạc guitar trầm lắng.

Các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, quầy bán hàng lưu niệm… tấp nập người ra kẻ vào; du khách thì tự do đi bộ dưới lòng đường ngắm cảnh, vui chơi.

Lực lượng an ninh đã được bố trí dọc các tuyến đường trên nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, vui chơi tại tuyến phố đi bộ mới này của TP Huế.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 được khai trương của TP Huế, bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc bờ sông Hương.

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 2.

Rất đông du khách và người dân địa phương đến tham quan tại phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu tối 29-9 - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Nguyễn Văn Thành - chủ tịch UBND TP Huế - tuyến phố đi bộ mới sẽ cấm xe từ 18h đến 2h sáng hôm sau để phục vụ du khách đi bộ vào ngày thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần. Riêng ngày chủ nhật mỗi tuần, việc cấm xe sẽ diễn ra từ 18h - 24h.

Ông Thành cho biết thêm để thực hiện việc mở phố đi bộ trên tuyến phố Tây đã nổi tiếng của TP Huế, UBND TP đã đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng, biển báo giao thông, đền bù cho hơn 1.000m chiều dài cho kinh doanh… với tổng chi phí hơn 50 tỉ đồng.

"Chúng tôi hi vọng tuyến phố đi bộ này sẽ nối tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và sắp tới là phố đ-i bộ trên cầu Trường Tiền, tạo thành một điểm nhấn du lịch về đêm đậm nét đặc trưng của Huế"  ông Thành nói.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu tối 29-9:

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 3.

UBND TP Huế đã bố trí nhiều khinh khí cầu mini tại đầu mỗi tuyến đường để phục vụ du khách tham quan chụp ảnh - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 4.

Giữ lửa cho khinh khí cầu mini - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 5.

Sân khấu chính của lễ khai trương phố đi bộ ở phố Tây TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 6.

Người đóng giả tượng tại phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài thích thú khi thưởng thức bánh mì Việt Nam tại một cửa hàng ở phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 8.

Âm nhạc đường phố - một nét đặc trưng không thể thiếu tại các tuyến phố đi bộ - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 9.

Du khách tự do đi bộ dưới lòng đường - Ảnh: NHẬT LINH

Cuối tuần Huế cũng có phố đi bộ - Ảnh 10.

Toàn cảnh tuyến phố đi bộ vừa được khai trương ở TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên