01/05/2014 01:32 GMT+7

Cười có tác dụng như thiền

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo LLU’s news release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo LLU’s news release)

TT - Một nghiên cứu nhỏ của các nhà khoa học Trường ĐH Loma Linda (California, Mỹ) cho biết tiếng cười có thể kích hoạt các sóng não tương tự những người thiền định.

Nghiên cứu thực hiện trên 31 người được theo dõi sóng điện não trong khi xem các đoạn phim hài hước hoặc các đoạn phim buồn. Đối với những đoạn phim vui nhộn mang lại nhiều tiếng cười thì điện não xuất hiện nhiều sóng gama tương tự những người đang hành thiền. Đối với những đoạn phim buồn thì xuất hiện chủ yếu các dải sóng phẳng tương tự cảm giác của người bị tách rời và cô đơn.

Thông qua nghiên cứu của mình, các nhà khoa học cho rằng tiếng cười như một hình thức “thiền định” cho não bởi vì nó cho phép các vùng cảm giác chủ quan có khả năng suy nghĩ rõ ràng hơn và có nhiều suy nghĩ tích hợp hơn.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo LLU’s news release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên