06/03/2004 09:00 GMT+7

Cước viễn thông: "Cơn lốc" giảm giá chỉ là... quảng cáo?

ThuyMinh
ThuyMinh

Từ tháng 3, thoạt nhìn cước viễn thông giảm có vẻ rầm rộ. Nhưng thực chất việc giảm giá mới chỉ thực hiện ở một dịch vụ "nhỏ xíu" là điện thoại Internet. Dự đoán, thị trường chưa thể biến động lớn, cạnh tranh vẫn chưa thể bình đẳng nếu không có thay đổi ở một loại cước cơ bản: Cước kết nối.

TZv1udaj.jpgPhóng toTừ tháng 3, thoạt nhìn cước viễn thông giảm có vẻ rầm rộ. Nhưng thực chất việc giảm giá mới chỉ thực hiện ở một dịch vụ "nhỏ xíu" là điện thoại Internet. Dự đoán, thị trường chưa thể biến động lớn, cạnh tranh vẫn chưa thể bình đẳng nếu không có thay đổi ở một loại cước cơ bản: Cước kết nối.

Tháng 3, mùa giảm cước<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

VDC thông báo từ 1.3 giảm cước Internet 1268 xuống 50%, tức là chỉ còn 20 đồng/phút. Đồng thời VDC giảm cả cước điện thoại Internet FoneVNN từ 30% đến 40%. Saigon Postel cũng liền giảm 20% cước điện thoại 177 quốc tế (VoIP) gọi từ máy cố định hoặc dùng thẻ, và giảm 50% cước điện thoại Internet quốc tế, tức là chỉ còn 700 đồng/phút tới hầu hết các nước phổ biến. Mức giá này cũng tương đương mức của Cty OCI là 600 - 900 đồng/phút tới 20 nước phổ biến, tuy nhiên OCI còn đang ưu đãi cho khách hàng dùng thẻ Fone&Net có thể gọi miễn phí cho nhau. FPT hiện chưa quyết định, nhưng đang cân nhắc một mức cước "thấp kỷ lục" là 300 đồng/phút cho dịch vụ điện thoại Internet.

Để đối lại với cách tính cước theo block 10 giây của S-Fone, TCty Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) đã tăng thời hạn sử dụng cho thuê bao di động trả trước. VNPT cũng đã trình Bộ Bưu chính Viễn thông phương án cước mới của nhiều dịch vụ như di động, gọi IDD quốc tế, thuê kênh quốc tế, VoIP...

Một quan chức Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, tuần này Bộ mới bắt đầu xem xét các kiến nghị, chứ chưa hề có văn bản không đồng ý như một số nguồn tin đã đưa. Về thông tin di động, phương án cước của VNPT là tính theo block 30 giây và giảm cước thuê bao tháng xuống còn khoảng 80.000 đồng. Các loại cước khác giảm khoảng 10% - 20%.

Khuyến mãi... nở hoa

TS Nguyễn Quang A - Chủ tịch HĐQT Cty 3C: "Chỉ e đây lại là một sự quảng cáo rầm rộ, còn thực sự chưa biết được thế nào. Nếu chỉ có giảm cước điện thoại Internet thì không có nhiều giá trị lắm. Phải giảm cước điện thoại quốc tế, điện thoại di động, điện thoại nội hạt thì mới đáng hoan nghênh".

Sau nhiều lần gặp "sự cố" với cơ quan quản lý, Cty OCI lại bắt đầu một chương trình khuyến mãi mới khá bạo tay đến hết tháng 3 với tên gọi "Tặng thêm tiền vào tài khoản". Khách hàng mua và sử dụng thẻ Fone&Net có mệnh giá từ 200.000, 300.000 và 500.000 đồng sẽ được tặng thêm tương ứng 100.000, 225.000 và 500.000 đồng vào tài khoản.

Mạng di động S-Fone cũng thông báo một đợt khuyến mãi đến hết 31.3, theo đó thuê bao trả sau hoà mạng mới sẽ được tặng 100 phút gọi miễn phí, thuê bao trả trước hoà mạng mới được miễn phí thẻ gia nhập (150.000 đồng), thuê bao trả trước nạp tiền được tặng 20% giá trị thẻ nạp, thuê bao hoà mạng với máy ACH-700 và SD-2030 được tặng một thẻ cào trị giá 300.000 đồng. Cty Viettel thì đã bắt đầu đợt khuyến mãi cho khách hàng sử dụng thẻ Viettel Internet Card từ giữa tháng 2 nhưng sẽ kéo dài đến tận giữa tháng 5, và cũng "bạo" không thua kém các Cty khác: VNPT đưa ra chiêu khá độc với các khách hàng của mạng nhắn tin: Nếu khách hàng chuyển sang sử dụng mạng Cityphone trả sau hoặc di động trả sau và cam kết sử dụng tối thiểu 2 năm sẽ được tặng 1 điện thoại trị giá tối đa 1,5 triệu đồng. Chỉ cần nhìn lướt qua các khuyến mãi đang nở rộ này, có thể thấy ngay rằng, cơ quan quản lý nhà nước đã thả cho các doanh nghiệp tự do khuyến mãi hơn.

Giá về đâu?

Mặc dù hoạt động giảm cước có vẻ rầm rộ nhưng thực tế mới chỉ diễn ra nhiều ở dịch vụ điện thoại Internet, mà đây lại là dịch vụ còn chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong thị trường viễn thông. Nó nhỏ tới mức một quan chức của Bộ Bưu chính Viễn thông diễn đạt là "nhỏ tí xíu ấy mà", chẳng ảnh hưởng chút nào tới thị trường và cho biết Bộ đã cho các doanh nghiệp tự quyết định.

Tuy nhiên, với các dịch vụ khác thì không đơn giản như vậy. VNPT vẫn là một "gã khổng lồ" với 90% thị phần trên thị trường viễn thông nên việc giảm cước của VNPT sẽ tạo sức ép lớn với các doanh nghiệp khác. Trên thị trường di động, S-Fone là đối thủ còn quá nhẹ cân và cho biết hiện chưa có phương án cụ thể nào nếu VNPT được tính cước theo block 30 giây. Viettel tới tháng 7 sẽ đưa mạng di động của mình vào hoạt động cũng đang cố gắng đưa ra các gói cước hấp dẫn, hiện chưa có gì cụ thể.

Tuy nhiên rào cản với các doanh nghiệp hiện nay là cước kết nối phải trả cho VNPT còn quá cao. Trong 1.630 đồng cước mỗi phút, S-Fone phải trả cho VNPT 1070 đồng cước kết nối, chiếm 65% (S-Fone). Viettel cho biết cước viễn thông vùng 1 hiện là 727 đồng nhưng cước kết nối hơn 500 đồng, lỗ. Nhìn chung cước kết nối chiếm 50% - 70% là quá cao. Các doanh nghiệp đã đề nghị giảm nhiều lần nhưng Bộ chưa đồng ý. Với giới hạn của cước kết nối, "cơn lốc" giảm cước chưa thể bắt đầu.

Theo Lao động

ThuyMinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất