16/04/2016 01:08 GMT+7

Cuộc trình diễn hấp dẫn của nghề sơn mài truyền thống

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Diễn ra đồng thời tại ba địa điểm: đình Kim Ngân, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và trung tâm giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội; sự kiện Chuyện sơn mài Việt Nam đang thu hút rất nhiều khách thưởng lãm quan tâm.

Khách tham quan tìm hiểu về các kỹ thuật chế tác tranh sơn mài truyền thống, sơn cánh dán và sơn then được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. ảnh Đức Triết
Khách tham quan tìm hiểu về các kỹ thuật chế tác tranh sơn mài truyền thống, sơn cánh dán và sơn then tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết

Sự kiện do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với nhóm họa sĩ Sơn ta, Cty TNHH Phúc Cường…tổ chức, vừa được khai mạc vào chiều ngày 15-4.

Cùng với những tác phẩm tranh, đồ mỹ nghệ; lần đầu tiên tại địa điểm trung tâm giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội giới thiệu chi tiết về nguồn gốc, công cụ khai thác, công cụ chế tác, kỹ thuật chế tác của nghề sơn mài truyền thống.

Qua những bảng thông tin gồm hình ảnh lẫn hiện vật, nhiều khách tham quan thích thú khi được tìm hiểu quy trình làm vóc truyền thống; dụng cụ nghề sơn mài với: bộ thép chéo, bộ mo chéo, bộ mo phẳng, giấy ráp, đá mài…; bảng màu cơ bản; cũng như trình tự kỹ thuật gắn vỏ trứng, kỹ thuật thếp rắc vàng bạc, kỹ thuật rắc vỏ trai, vỏ trứng…

Những dụng cụ phục vụ cho việc khai thác sơn ta (cây sơn tự nhiên) - chất liệu truyền thống để làm sơn mài Việt Nam như: dụng cụ đựng sơn, dụng cụ vắt sơn, dụng cụ làm sơn chín và sơn cánh gián, sơn then của người dân trồng sơn ở huyện Tam Nông, Phú Thọ cũng được trưng bày dịp này.

Ngoài ra, tại đình Kim Ngân trong ngày khai mạc còn diễn ra hoạt động trình diễn như làm vóc, vẽ tranh.

Trong khi đó, tại ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ trình diễn kỹ thuật gắn vỏ trứng.

Sự kiện tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2-5.

Thợ sơn mài trình diễn kỹ thuật gắn vỏ trứng tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. ảnh Đức Triết
Thợ sơn mài trình diễn kỹ thuật gắn vỏ trứng tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây - Ảnh: Đức Triết
Một số hình ảnh kỹ thuật chế tác sơn mài được trưng bày tại ngôi nhà di sản 87, Mã Mây. ảnh Đức Triết
Một số hình ảnh kỹ thuật chế tác sơn mài được trưng bày tại ngôi nhà di sản 87, Mã Mây - Ảnh: Đức Triết
Giám đốc trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội- ông Ammamel Labrande tìm hiểu về kỹ thuật chế tác sơn mài truyền thống tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. ảnh Đức Triết
Giám đốc trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội - ông Ammamel Labrande - tìm hiểu về kỹ thuật chế tác sơn mài truyền thống tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Tranh sơn mài của họa sĩ Lý Trực Sơn được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Tranh sơn mài của họa sĩ Lý Trực Sơn được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Dụng cụ chế tác sơn ta được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Dụng cụ chế tác sơn ta được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Đồ mỹ nghệ sơn mài được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
Đồ mỹ nghệ sơn mài được trưng bày tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội - Ảnh: Đức Triết
ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên