Cuộc thi thanh nhạc có tuổi đời lâu nhất Việt Nam trở lại

Tiếng hát Hà Nội - cuộc thi thanh nhạc có tuổi đời lâu nhất nước ta - trở lại mùa giải năm 2026 với nhiều điểm mới.

 - Ảnh 1.

Ban tổ chức trả lời báo chí ở phần hỏi đáp - Ảnh: BTC

Bắt đầu từ năm 1994, Tiếng hát Hà Nội từng là nơi phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca đến với khán giả như Mai Hoa, Anh Thơ, Hồng Hạnh, Minh Thu, Vũ Thắng Lợi, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên…

Tiếng hát Hà Nội hướng tới thương hiệu âm nhạc quốc gia

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy.

Theo ông Liêm, một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. "Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia", ông nói.

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ tại buổi công bố mùa giải mới tại Hà Nội vào chiều 15-10, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội - cho rằng giá trị cốt lõi của Tiếng hát Hà Nội nằm ở chỗ đây là một cuộc thi của Hà Nội, có "chất" của Hà Nội.

Dù nội hàm giá trị của Hà Nội đã được đề cập rất nhiều, nhưng qua các năm, cuộc thi luôn tạo ra được một giá trị riêng biệt.

Theo ông Khiêm, Hà Nội tuy là một địa phương, một thành phố nhưng đặc biệt hơn tất cả những nơi khác vì đây là nơi hội tụ và thể hiện một cách rõ rệt các giá trị của Việt Nam.

Khi các sự kiện hay cuộc thi của Hà Nội được tổ chức một cách nghiêm túc, đạt chất lượng và có tầm ảnh hưởng đủ lớn, thì tự thân nó - chưa cần một quyết định hành chính nào - đã mang tính chất của một sự kiện, một thương hiệu quốc gia.

Thêm vào đó, quy mô thí sinh tham dự cuộc thi trong nhiều năm qua đã trải rộng trên toàn quốc và cả ở nước ngoài; vì thế tự thân phạm vi của cuộc thi đã mang tính chất một cuộc thi cấp quốc gia do TP. Hà Nội tổ chức.

 - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội chia sẻ về cuộc thi năm nay - Ảnh: BTC

Nhiều đổi mới, giải cao nhất 700 triệu đồng

Ngoài Tiếng hát Hà Nội, Sao Mai của Đài Truyền hình Việt Nam cũng vừa trở lại. Đây là hai cuộc thi thanh nhạc có tuổi đời lâu năm và uy tín của Việt Nam.

Diễn ra cùng thời điểm, liệu có sự cạnh tranh nào không? Đại diện ban tổ chức khẳng định không có sự so sánh hay đặt mục tiêu cạnh tranh giữa Tiếng hát Hà Nội và Sao Mai. 

 - Ảnh 5.

Vũ Tấn Đạt - Giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 - biểu diễn mở đầu cuộc gặp gỡ công bố mùa giải mới - Ảnh: BTC

Đây là hai cuộc thi do hai đơn vị khác nhau tổ chức với phong cách, tiêu chí và đặc trưng âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Và thực tế cho thấy, nhiều thí sinh từng chinh phục Sao Mai vẫn tiếp tục tham gia Tiếng Hát Hà Nội và ngược lại.

Trở lại mùa mới, Tiếng hát Hà Nội kế thừa những thành tựu đã đạt được, nhưng sẽ đổi mới toàn diện về hình thức, thể lệ và cách thức tổ chức các vòng thi.

Trong đó thay vì phải đến Hà Nội thi, ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để ban giám khảo đánh giá.

Đặc biệt là trải nghiệm của khán giả và sự tương tác giữa công chúng với thí sinh. Mỗi thí sinh qua các vòng thi sẽ được hỗ trợ chính thức để xây dựng một "hệ sinh thái nội dung cá nhân" chuyên nghiệp trên mạng xã hội.

Ban tổ chức tiết lộ, mức thưởng dành cho giải cao nhất năm nay là 700 triệu đồng, được xem là giải thưởng có giá trị hàng đầu trong các cuộc thi thanh nhạc hiện nay.

Ban tổ chức nhận hồ sơ và video dự thi từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11.

Vòng bán kết từ ngày 1-12 đến ngày 3-12; ghi hình 3 đêm, dự kiến phát sóng 6 tập từ ngày 4-12 đến ngày 10-12.

Chung kết phong cách thính phòng vào ngày 16-12; dân gian ngày 18-12; âm nhạc đương đại mở rộng vào ngày 20-12.

Chung kết và trao giải dự kiến vào ngày 28-12.

 - Ảnh 6.Con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải nhì, Đào Lê Phương Chi là quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025

Vũ Tấn Đạt, con trai ca sĩ Trọng Tấn, vào chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 và giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát; Đào Lê Phương Chi là quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tiếng hát Hà Nội

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất