Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Cuộc tháo chạy trăm triệu euro của các ngôi sao bóng đá ở Nga
TTO - Việc FIFA cho phép các cầu thủ nước ngoài chơi bóng ở Nga và Ukraine đơn phương hủy hợp đồng với CLB vào mùa hè tới có thể sẽ dẫn đến một cuộc 'tháo chạy đắt giá' khỏi hai giải đấu này.

Những ngôi sao đắt giá người Brazil nhiều khả năng sẽ tháo chạy khỏi CLB Zenit Petersburg - Ảnh: SPORTSKEEDA
Có thể nhớ về sự lo lắng của Man City hai năm trước, khi họ đứng trước nguy cơ bị UEFA cấm thi đấu Champions League hai mùa giải. Trước khi Man City kháng án thành công, một số ngôi sao của họ đã đánh tiếng về khả năng ra đi mà cụ thể là De Bruyne.
Sẽ có cuộc tháo chạy của các ngôi sao
Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) loại các CLB Nga khỏi hệ thống giải đấu châu lục, những đại gia của Premier Liga rơi vào tình cảnh tương tự Man City hai năm trước.
Khác biệt ở chỗ, những CLB của Nga cũng không có mấy tham vọng ở Champions League hay Europa League. Các ngôi sao của họ cũng không phải là những người cần tỏa sáng ở đấu trường châu lục như De Bruyne để nâng cao thương hiệu bản thân.
Nhưng quyết định mới đây của FIFA đã khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Có thể ví von FIFA đã mở "hành lang nhân đạo" cho các cầu thủ chơi bóng ở Nga và Ukraine, giúp sự nghiệp của họ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị.
Nhưng mặt khác, quyết định này khiến các CLB phải khóc ròng. Giờ đây, bóng đá Nga đối mặt với một cuộc tháo chạy của các ngôi sao khỏi giải đấu.
Theo thống kê của Transfermarkt, Premier Liga hiện có 129 cầu thủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 500 triệu euro.
Số lượng cầu thủ nước ngoài tuy chỉ chiếm khoảng 32% số cầu thủ cả giải đấu, nhưng về giá trị chuyển nhượng họ lại chiếm đến hơn 50% giải đấu. Sẽ ra sao nếu toàn bộ các cầu thủ nước ngoài đều chạy khỏi Premier Liga?
Thiệt hại nặng nề
Để hình dung, Zenit Petersburg - đương kim vô địch của giải - có thể sẽ lỗ đến cả trăm triệu euro vì quy định của FIFA.
Ngôi sao số 1 của họ hiện là tiền vệ người Brazil Malcom - được định giá 22 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. 3 năm trước, Zenit đã phải trả đến 40 triệu euro để mang anh về từ Barca kèm thêm mức lương 6 triệu euro/mùa và thời hạn hợp đồng đến mùa hè 2024. Malcom vẫn còn hơn 2 năm hợp đồng.
Theo quy luật của thị trường chuyển nhượng, đội bóng nào muốn có anh hiện tại sẽ phải trả từ 20 - 30 triệu euro.
Nhưng giờ thì Malcom có thể ra đi tự do vào hè này. Malcom có thể sẽ ở lại Zenit vì mức lương khá hậu hĩnh anh nhận được tại đây. Nhưng người đồng hương của anh - Douglas Santos - thì chưa chắc.
Santos chỉ nhận lương khoảng 2 triệu euro và hợp đồng lại kéo dài đến tận năm 2026, trong khi giá trị thị trường của anh lên đến gần 20 triệu euro. Hậu vệ cánh trái này vốn đã được không ít CLB lớn ở Anh và Đức theo đuổi, và thật khó để Zenit giữ chân Douglas Santos.
Có một thời, Nga là mảnh đất thiên đường với nhiều ngôi sao. 10 năm trước, Zenit từng mang về bộ đôi siêu sao Hulk - Witsel với giá 80 triệu euro.
Hay trước đó là thương vụ kỷ lục mang tên Samuel Eto’o của Anzhi Makhachkala - đội bóng chấp nhận trả mức lương 20 triệu euro/năm cho tiền đạo người Cameroon (kỷ lục thời bấy giờ).
Cũng như Trung Quốc, cơn thoái trào của bóng đá Nga khiến thị trường cầu thủ ở Premier Liga nhanh chóng nguội lạnh đi trong những năm gần đây. Nhưng họ vẫn là một trong top 10 giải đấu hàng đầu ở châu Âu. Giờ đây, giải đấu đó đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
"Miếng mồi ngon" cho bóng đá phương Tây
Song song quyết định cho phép cầu thủ nước ngoài đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB ở Nga và Ukraine, FIFA còn cho phép mỗi CLB ở các quốc gia khác sẽ được ký hợp đồng với nhiều nhất 2 cầu thủ trong nhóm này. Cuộc "tranh giành miếng bánh" này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn ngay từ thời điểm hiện tại.
Ngoài Malcom và Santos, Premier Liga của Nga còn có nhiều ngôi sao đáng chú ý khác như Wilmar Barrios - tiền vệ người Colombia đang được Chelsea, Tottenham và Everton theo đuổi, hay Wendel (mục tiêu của Santos)... Zenit là CLB âu lo nhất khi sở hữu đến 5 ngôi sao trẻ người Brazil và được định giá tổng cộng đến 75 triệu euro.
Ở Giải vô địch của Ukraine (cũng mang tên Premier Liga), cụ thể là CLB Shakhtar Donetsk, cũng có một loạt ngôi sao Brazil đáng chú ý như David Neres, Tete, Dodo (được định giá 20 triệu euro mỗi người)...
-
TTO - Chỉ số CPI 6 tháng đầu năm chỉ tăng 2,44% trong bối cảnh xăng dầu liên tục tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, riêng trong tháng 6 CPI chỉ tăng 0,69% so với cùng kỳ.
-
TTO - TP.HCM khi thực hiện chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND tại 16 quận, UBND các quận từ cấp ngân sách thành đơn vị dự toán ngân sách, gây lúng túng trong điều hành ngân sách ở các cấp.
-
TTO - Ngày 29-6, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).
-
TTO - Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.
-
TTO - Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022. Đây là trường đầu tiên công bố kết quả xét phương thức này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận