​Cuộc sống diễn ra không theo quy định

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Trả lời đại biểu Bùi Thị An (TP Hà Nội) về tình trạng lạm phát cấp phó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói "thực tế cuộc sống diễn ra không theo quy định".

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Việt Dũng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói đối với chức danh thứ trưởng thì không có quy định cứng mà cơ động theo hướng quy định một bộ, cơ quan ngang bộ có bốn thứ trưởng, nếu tăng thêm do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

“Cơ quan thẩm quyền ở đây thì một kênh là Ban Cán sự Đảng của Chính phủ, một kênh là Ban Tổ chức trung ương và sau cùng là Ban Bí thư quyết định” - ông Bình nói.

Đại biểu BÙI THỊ AN (Hà Nội):

Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về chuyện nhiều cấp phó

Vấn đề quản lý cán bộ thì tôi thấy bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời rõ ràng. Tôi hỏi tình trạng lạm phát cấp phó vì nó gây hậu quả là bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, lãng phí rất nhiều.

Tôi cũng rất chia sẻ với Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình vì ông không có đủ thẩm quyền, ví dụ bổ nhiệm thứ trưởng thì phải trình xin ý kiến Ban Bí thư rồi Thủ tướng ký bổ nhiệm.

Tuy nhiên, với trách nhiệm tham mưu, bộ trưởng phải có ý kiến. Tôi sẽ tiếp tục chất vấn Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này vì đây là vấn đề đã tồn tại quá lâu và gây bức xúc dư luận.

LÊ KIÊN ghi

Theo ông Bình, Bộ Nội vụ nhiều lần kiến nghị, đề nghị Ban Cán sự Đảng của Chính phủ nên quy định số lượng cứng, không quy định mềm nhưng khi thảo luận, bỏ phiếu không quá bán nên Thủ tướng giao Bộ Nội vụ trao đổi với các bộ.

Bộ Nội vụ đề nghị số lượng ít nhưng các bộ đề nghị số lượng nhiều, không gặp nhau được. Sắp tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì quy định số lượng cứng để tạo sự thống nhất, không để tình trạng này kéo dài.

Ngoài chức danh thứ trưởng, tất cả các chức danh cấp phó còn lại đều có quy định cứng. “Nhưng trong thực tế cuộc sống diễn ra không theo quy định” - ông Bình giãi bày với Quốc hội.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) chất vấn: “Nhiều người băn khoăn trong hệ thống chức danh cán bộ những năm gần đây xuất hiện chức danh hàm, như hàm vụ trưởng.

Bộ trưởng có thể cho biết thêm tiêu chuẩn, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của chức danh này trong bộ máy hành chính. Cũng có nhiều người nói không biết tới đây có hàm giám đốc hay hàm trưởng phòng hay không?”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định trong các văn bản không có quy định nào về hàm. Tuy nhiên, nhiều bộ, ngành, cơ quan trung ương vận dụng cho hưởng chế độ hàm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 18 bộ, cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan thuộc Chính phủ, hiện nay có 339 người đang được vận dụng hưởng chế độ hàm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên. Hưởng chế độ hàm vụ trưởng là 96 người, hàm phó vụ trưởng là 150, hàm trưởng phòng là 76, hàm phó phòng là 17.

Bộ Nội vụ đã thành lập một tổ công tác để nghiên cứu về vấn đề nêu trên, tuy nhiên do thời gian ngắn quá nên chưa có quyết định cuối cùng. Tinh thần là nếu phải giữ “hàm” thì đưa vào quy định của pháp luật, nếu không giữ thì cũng phải có quá trình xử lý.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) về chính sách tiền lương, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết hiện mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự trung bình khoảng 3,6 triệu đồng/tháng, bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng...

“Hiện nay số lượng viên chức khoảng 2 triệu người, nếu tiến hành được cơ chế tự chủ cho một số đơn vị sự nghiệp theo hướng tự trả lương cho người lao động thì sẽ giảm biên chế, giảm chi lương từ ngân sách. Đây được xem là khâu đột phá” - ông Bình nói.

Trong trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình còn nói qua tổng hợp số liệu của năm 2013, tỉ lệ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 34,33%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 58,08%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là 4,94%, không hoàn thành nhiệm vụ là 0,46%. Đối với viên chức thì số không hoàn thành nhiệm vụ là 0,24%.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất