22/03/2019 09:51 GMT+7

Cuộc phiêu lưu mới của tuyển Anh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h45 ngày 23-3 (THTT trên kênh BĐTV), tuyển Anh sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2020 với việc tiếp đón đối thủ khá mạnh CH Czech trên sân Wembley ở bảng A.

Cuộc phiêu lưu mới của tuyển Anh - Ảnh 1.

Màn tỏa sáng của những cầu thủ trẻ như Trent càng khiến HLV Southgate tự tin trẻ hóa đội hình - Ảnh: TALKSPORT

Những ngày tháng tươi đẹp của bóng đá Anh tiếp tục được kéo dài sau World Cup 2018. Chỉ trong vòng một năm qua, người hâm mộ Anh đón nhận đến 3 tín hiệu tích cực: đầu tiên là vị trí thứ tư của tuyển Anh ở World Cup 2018, ngôi đầu bảng 4 nhóm A ở UEFA Nations League, cuối cùng là thành công của các CLB tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) ở Champions League mùa này (4 đội lọt vào tứ kết).

Suốt một thập niên qua, chưa bao giờ sĩ khí của "tam sư" lại lên cao đến thế. Tuyển Anh càng cuốn hút hơn khi được dẫn dắt bởi một HLV bản địa trẻ tuổi: Gareth Southgate. HLV 48 tuổi này luôn gây bất ngờ cho các CĐV Anh trong từng đợt triệu tập.

Và ở kỳ này là sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Callum Hudson-Odoi (18 tuổi), Jadon Sancho (18 tuổi) hay Declan Rice (20 tuổi). Ông Southgate chắc chắn không chỉ gọi những cầu thủ trẻ lên cho "đủ tụ". Trước đó, ông từng nhiều lần trao trọng trách cho những ngôi sao U-20 như Dele Alli, Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford.

Tâm điểm của đợt triệu tập này là Hudson Odoi - tiền đạo 18 tuổi đang gây sốt ở Chelsea. Tuy chưa thể hiện được gì nhiều ở Premier League nhưng Odoi lại tỏa sáng rực rỡ ở Europa League, giải đấu anh đã ghi đến 4 bàn và có 2 đường kiến tạo trong mùa này. Nhờ điều này, kinh nghiệm thi đấu cấp châu lục của Odoi khá dồi dào dù anh còn rất trẻ.

"Hôm nay thật là một ngày điên rồ, lần đầu lên tuyển là một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã sốc khi biết tin này, tôi không thể tin nổi vào điều đó và giờ tôi đang rất tự hào" - Odoi chia sẻ về lần đầu lên tuyển của anh.

Ngoài Odoi, Jadon Sancho và James Ward-Prowse cũng là những cái tên được kỳ vọng sẽ đá chính trước CH Czech. Cả hai cầu thủ này từng được gọi lên tuyển Anh cuối năm ngoái và tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở CLB thời gian qua. Ward-Prowse vốn là học trò cưng của ông Southgate từ đội U-21 Anh.

Được các đồng đội đùa là "con trai của Southgate", nên HLV Southgate quá hiểu năng lực của Ward-Prowse. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Ward-Prowse đã ghi đến 6 bàn mùa này và đặc biệt gây ấn tượng ở kỹ năng đá phạt cực tốt. Với Ward-Prowse, tuyển Anh sẽ có thêm nhiều giải pháp cho các pha bóng chết.

Trong khi đó, Sancho lại là một cái tên rất đặc biệt. Tiền vệ 18 tuổi này khẳng định được tài năng trên đất Đức với màn tỏa sáng rực rỡ, giúp Dortmund mang hi vọng vô địch Bundesliga mùa giải này. Khả năng để những ngôi sao trẻ này đá chính là rất cao, bởi HLV Southgate không gọi lên tuyển những Jesse Lingard, Harry Winks, Fabian Delph... ở lần tập trung này.

Tất nhiên, ông Southgate cũng không thể chủ quan bởi đối thủ của họ là CH Czech đang có phong độ khá tốt. CH Czech đã thắng 3/4 trận cuối cùng của năm 2018 và thường chơi rất hay khi phải đá sân khách. Điểm thuận lợi của tuyển Anh là họ không bị nhiều áp lực tâm lý bởi nếu có sẩy chân ở vòng loại, họ vẫn còn cửa giành vé đến Euro 2020 thông qua giai đoạn 2 của UEFA Nations League.

Có thể nói, đây chỉ là một cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Gareth Southgate.

Ronaldo trở lại

Diễn ra cùng giờ là trận đấu đáng chú ý giữa Bồ Đào Nha và Ukraine ở bảng B, với tâm điểm là màn trở lại của Cristiano Ronaldo. Đây là lần đầu tiên Ronaldo trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ sau World Cup 2018.

Chín tháng vắng mặt thực sự là khoảng thời gian quá dài và có thể khiến Ronaldo bị tụt hậu trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha lúc này, đặc biệt là khi HLV Fernando Santos đã xoay xở khá tốt mà không có anh thời gian qua.

Trong 6 trận vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng 3, hòa 3, xuất sắc giành ngôi đầu bảng 3 nhóm A ở UEFA Nations League. Tuy nhiên, Ukraine - đối thủ của họ rạng sáng mai - cũng không hề yếu khi chỉ thua lần duy nhất trong 10 trận đấu ở năm 2018.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên