30/11/2007 07:41 GMT+7

Cuộc nổi loạn ở Philippines kết thúc êm thấm

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Một cuộc nổi loạn tại thủ đô Manila đã kết thúc chớp nhoáng chiều 29-11 trong sự bình thản quan sát của người dân Philippines!

Y18Jq1PP.jpgPhóng to
Cảnh sát đặc nhiệm Philippines tấn công nhóm binh sĩ nổi loạn - Ảnh: AFP-TTXVN
TT - Một cuộc nổi loạn tại thủ đô Manila đã kết thúc chớp nhoáng chiều 29-11 trong sự bình thản quan sát của người dân Philippines!
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Đầu giờ chiều 29-11, khoảng 30 binh sĩ nổi loạn trang bị vũ khí đã tấn công khách sạn sang trọng Peninsula ở Manila. Yêu sách của họ: Tổng thống Gloria Arroyo phải từ chức! Các nguồn tin ước tính có khoảng vài trăm người trong khách sạn lúc vụ chiếm giữ diễn ra.

Theo Reuters, cuộc binh biến do thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, thiếu tướng Danilo Lim và cựu phó tổng thống Teofisto Guingona lãnh đạo. Trillanes, nguyên là một sĩ quan hải quân, cũng từng lãnh đạo cuộc binh biến bất thành năm 2003. Khách sạn Peninsula cũng chính là địa điểm mà lực lượng binh sĩ nổi loạn này từng tiến hành cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2003 để lật đổ bà Arroyo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chính phủ trang bị vũ khí hạng nặng nhanh chóng tới bao vây khách sạn ở khu tài chính Makati nhộn nhịp của Manila. Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát được bố trí quanh khách sạn.

Tổng thống Arroyo ra lệnh cho quân đội bắt giữ các phần tử nổi loạn và triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp. Lực lượng an ninh bảo vệ phủ tổng thống được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nguồn tin quân đội cho biết khoảng 1.500 lính đã được cử thêm tới thủ đô để trấn áp lực lượng nổi loạn.

Sau một thời gian giằng co, một số du khách được phép rời khách sạn. Khoảng hơn 1 giờ sau thời hạn chót vào lúc 15g (giờ Manila) cho lực lượng nổi loạn buông vũ khí, lực lượng chính phủ đã bắn lựu đạn hơi cay vào khách sạn. Qua truyền hình có thể thấy cảnh các phóng viên dùng khăn vừa che mặt, lau mắt vừa tường thuật sự kiện trực tiếp tại khách sạn.

Vài phút sau, một xe bọc thép tông thẳng vào cổng chính của khách sạn, dọn đường cho lực lượng đặc biệt xông vào khách sạn buộc lực lượng đảo chính phải đầu hàng. Chiều cùng ngày, chính quyền đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại Manila và vùng phụ cận từ nửa đêm tới 5g sáng (giờ địa phương). Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno cho biết tùy thuộc tình hình an ninh, lệnh giới nghiêm có thể không cần kéo dài tới hai ngày.

Đã có ít nhất bảy cuộc đảo chính ở Philippines kể từ năm 1986 sau khi lực lượng quân đội tiến hành lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos. Bà Arroyo đã liên tục gặp sức ép kể từ khi có cuộn băng ghi âm cáo buộc rằng bà tiếp xúc với một quan chức bầu cử để sắp xếp việc bà tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Bản thân bà đã vượt qua ít nhất hai cuộc đảo chính bất thành và ba lần bị luận tội bởi những cáo buộc tham nhũng.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất