15/04/2015 10:20 GMT+7

Cuộc kháng chiến chống Mỹ qua ống kính “phóng viên chiến trường”

VŨ VIẾT TUÂN
VŨ VIẾT TUÂN

TTO - Triển lãm giới thiệu đến công chúng 40 bức ảnh được các phóng viên chiến trường chụp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Chiều tối 14-4, Trung tâm văn hóa Pháp (24, Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh “phóng viên chiến trường” của bốn phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Mai Nam và Hứa Kiểm. 

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2015), đồng thời cũng là sự kiện nổi bật của Liên hoan quốc tế về ảnh báo chí "Visa pour l’image" ở Perpignan (Pháp).

Patrick Chauvel là người đã khởi xướng dự án này và cũng chính ông đã tìm lại được bốn phóng viên chiến trường của miền Bắc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mỗi hình ảnh cùng với những dòng chú thích là những tư liệu quý giúp công chúng hiểu thêm về câu chuyện chiến tranh Việt Nam dưới nhiều góc cạnh khác nhau.

Dưới đây là những bức ảnh cho PV chụp lại, và giữ nguyên phần chú thích ảnh của các tác giả

Một nữ trực vô tuyến điện quân đội Bắc Việt Nam trên đường mòn Hồ Chí Minh - Tác giả: Hứa Kiểm - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Du khách nước ngoài đang bàn luận về những bức ảnh thời chiến ở Việt Nam  - Ảnh: V.V.TUÂN 
Xe tăng của bộ đội miền Bắc Việt Nam đã tiến vào dinh Độc Lập - Tác giả: Hứa Kiểm - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Một sĩ quan động viên những người lái xe trước khi họ xuất quân lên đường mòn Hồ Chí Minh, năm 1971 - Tác giả: Hứa Kiểm - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Đội tự vệ Bắc Giang bắn máy bay Mỹ trong trận không kích, năm 1972 – tác giả: Mai Nam
Ngày 4-9-1966 tại tỉnh Vĩnh Phúc, một chiếc máy bay Mỹ vừa bị dân phòng bắn hạ - tác giả: Mai Nam
Dân quân Đồ Sơn, Hải Phòng, cảng thành phố năm 1966 – tác giả: Mai Nam
Tham mưu Carl Herbert, phi công lái máy bay F4E, số quân nhân 4286427770, sinh ngày 2-12-1936 tại Mississippi, bị bắt tại tỉnh Hòa Bình ngày 27-10-1972 - Tác giả: Chu Chí Thành - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Dân quân, nam và nữ giúp bộ đội Bắc Việt Nam kéo pháo lên trận địa, tỉnh Hải Dương, năm 1972 - Tác giả: Mai Nam  - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Tuổi trẻ Hà Nội huấn luyện quân sự để thể hiện quyết tâm chiến đấu trả thù cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, bị giặc Mỹ giết, năm 1966 - tác giả: Mai Nam - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Đường mòn Hồ Chí Minh, trên đường ra mặt trận, bộ đội Bắc Việt Nam tranh thủ lúc nghỉ để đọc thư. Tháng 3-1972, dãy Trường Sơn - Tác giả: Đoàn Công Tính  - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Sau khi các hiệp định được ký kết ngày 27-1-1973 tại Paris, đợt trao đổi tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam đã diễn ra vào mùa xuân năm 1973 gần sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, ngày 9-3-1973. Tù binh Bắc Việt được quân đội miền Nam trao trả tự do chạy về phía đồng đội của họ. Phía sau họ, người ta thấy những lá cờ miền Nam Việt Nam - tác giả: Chu Chí Thành  - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
VŨ VIẾT TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên