
Ê kíp cấp cứu ngoại viện Trung tâm Cấp cứu 115 chuẩn bị phương tiện trước khi xe đến hiện trường - Ảnh: THU HIẾN
Bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM) - cho biết sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới tiếp tục được mở rộng, bảo đảm bao phủ trên toàn địa bàn mới. Đến nay, TP.HCM đã phát triển 73 trạm cấp cứu vệ tinh, phủ khắp địa bàn thành phố.
Người dân TP.HCM đi cấp cứu bệnh gì nhiều nhất?
Theo bác sĩ Long, số lượng cuộc gọi đến tổng đài 115 tăng đều qua từng năm. Nếu năm 2015, tổng đài tiếp nhận khoảng 8.700 cuộc gọi thì đến năm 2025 con số này đã vượt 400.000 cuộc gọi, phản ánh.
Đặc biệt, riêng ngày 19-9 tuần trước (thứ Bảy), tổng đài ghi nhận 2.003 cuộc gọi trong một ngày, lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc gọi/ngày, chủ yếu là: bất tỉnh, tai nạn, khó thở, đột quỵ não, ngưng tim ngưng thở, đau ngực, tâm thần, cấp cứu cháy nhà, đả thương, nhóm khác (co giật, động kinh, chóng mặt...).
Thống kê của trung tâm cho hay, năm 2025 trung tâm đã ghi nhận 25.384 trường hợp cấp cứu ngoài bệnh viện. Nhóm bệnh lý khác như khó thở, đau bụng, đau đầu… chiếm nhiều nhất với 15.449 ca. Tiếp theo đến chấn thương có 5.006 ca, đột quỵ 1.736 ca, ngừng tim 1.631 ca và tử vong 1.562 ca.
Sáu tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 15.239 trường hợp. Trong đó, nhóm bệnh lý khác có 9.387 ca, chấn thương 2.172 ca, đột quỵ 1.344 ca, ngừng tim 1.169 ca và tử vong 1.167 ca.
Sáu tháng đầu năm 2026, trung tâm ghi nhận 15.239 trường hợp. Nhóm bệnh lý khác tiếp tục chiếm nhiều nhất với 9.387 ca, chấn thương có 2.172 ca, đột quỵ 1.344 ca, ngừng tim 1.169 ca và tử vong 1.167 ca.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, từ lúc nhận cuộc gọi đến khi xe cấp cứu đến hiện trường mất trung bình 6,9 phút (gồm 1,9 phút tiếp nhận, 2,1 phút điều phối và 2,9 phút xuất xe).
Thời gian từ lúc tiếp cận hiện trường đến khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện là 13,6 phút.
Trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030, TP.HCM sẽ tích hợp vùng sau hợp nhất.
Cụ thể, khu vực 2 (Bình Dương) tích hợp 12 trạm vệ tinh, bổ sung 60 xe cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Trung tâm Y tế Thuận An và Trung tâm Y tế Dĩ An.
Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tích hợp 6 trạm vệ tinh, bổ sung 27 xe cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Côn Đảo.

Biểu đồ bệnh lý cấp cứu ngoại viện năm 2025 - 2026 trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: TTCC 115
Phấn đấu 90% dân số TP.HCM được tiếp cận cấp cứu ngoại viện trong "thời gian vàng"
Theo Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, trong giai đoạn 2028 - 2030 và những năm tiếp theo, 100% trạm y tế tại TP.HCM duy trì năng lực cấp cứu cơ bản và sơ cấp cứu cộng đồng theo quy định. Đảm bảo đầu tư, trang bị tối thiểu 1 xe cứu thương đạt tiêu chuẩn/100.000 dân.
Theo sơ đồ tổ chức cấp cứu ngoại viện đa tầng TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ làm đầu mối tiếp nhận, phân loại và điều phối hoạt động cấp cứu trên toàn mạng lưới.
Hệ thống gồm các trạm vệ tinh chuyên nghiệp, kết nối với bệnh viện công, bệnh viện tư và trung tâm y tế; 100% trạm y tế xã, phường tham gia sơ cứu ban đầu.
TP.HCM cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới máy khử rung tim tự động (AED) tại nhà ga, sân bay và khu dân cư; phổ cập kiến thức sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi cho người dân. Các phương tiện cấp cứu được đa dạng hóa, gồm xe cứu thương, mô tô, thuyền và phương tiện đường không.
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu để ít nhất 90% dân số được tiếp cận cấp cứu ngoại viện trong "thời gian vàng"; thời gian tiếp cận không quá 15 phút ở đô thị và 30 phút ở nông thôn.
Đặc biệt ít nhất 3% dân số được đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và 100% nhân lực y tế tại trạm y tế được tập huấn sơ cứu.
Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh phải tham gia cấp cứu ngoại viện
Theo TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tháng 8-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1515, phê duyệt đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030".
Một mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất trên phạm vi toàn quốc sẽ được hình thành với sự tham gia của tất cả cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện.
Trong đó, gồm xe cứu thương và đội cấp cứu bác sĩ, hai điều dưỡng và phải có lái xe. Các bệnh viện đủ điều kiện đều phải tham gia, thay vì chỉ giao nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện cho hệ thống 115 như hiện nay.
Bộ Y tế sẽ xây dựng một mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận