27/11/2018 11:28 GMT+7

Cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần đầu đi qua 3 nước Đông Dương

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN) – Cúp Phát thanh VOH mở rộng 2018 sẽ lần đầu tiên đi qua 3 nước Đông Dương (Việt Nam – Lào – Campuchia) với tổng lộ trình gần 2.000 km.

Cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần đầu đi qua 3 nước Đông Dương - Ảnh 1.

Các danh hiệu cao quý của Cuộc đua NKKN 2018 - Ảnh: T.P

Đây là lần đầu tiên cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp VN tổ chức đường đua qua 3 nước Đông Dương. Sau ba đợt tiền trạm khảo sát, ban tổ chức thống nhất lộ trình gồm 12 chặng đua xuyên biên giới qua các cửa khẩu thể hiện tình đoàn kết gắn bó hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo đó, cuộc đua sẽ khởi tranh tại TP.HCM ngày 10-12, đi qua các cung đường biên giới nhiều dấu ấn lịch sử, trải từ cao nguyên hùng vĩ đến những vùng biển tuyệt đẹp: Bình Dương, Bình Phước (VN), Kratie, Stung Treng (Campuchia), Champasak, Sekong, Attapeu (Lào), KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở về TP.HCM sau 12 chặng với tổng lộ trình 1.926 km.

Với lộ trình này, các tay đua sẽ phải chinh phục tổng cộng 7 ngọn đèo, trong đó có những đèo cao ở Lào như: Champasak-Sekon, Attapeu 1, Attapeu 2,.. Hai đội đua của Lào và Campuchia đã xác nhận sẽ tham dự tranh tài cùng những đội đua mạnh nhất của VN.

Tay đua đoạt áo vàng chung cuộc sẽ được nhận 50 triệu đồng, bằng tiền thưởng với ê-kíp đoạt cúp vô địch đồng đội. Trong khi đó, áo xanh chung cuộc và áo đỏ chung cuộc trị giá 20 triệu đồng mỗi danh hiệu. Ngoài ra, các tay đua còn tranh chấp các phần thưởng chặng hấp dẫn khác.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên