08/02/2010 16:06 GMT+7

Cuộc đối đầu khốc liệt của ba chiến sĩ công an

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Sáng nay 8-2, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đại tá Bùi Đức Sòn chủ trì cuộc họp báo, thông tin về việc ba cán bộ công an tỉnh hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 5-2 vừa qua (Tuổi Trẻ ngày 6-2). Một cuộc đối đầu khốc liệt được kể lại.

AUQWTr6d.jpgPhóng to
Đại tá Bùi Đức Sòn - Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình

Đại tá Sòn cho biết trong quá trình bắt truy nã đối với Vàng A Khua (SN 1956, trú tại bản Hang Kia I, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình), 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Hòa Bình đã bị Vàng A Khua dùng súng tiểu liên AK bắn và hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ba cán bộ công an hi sinh gồm:

- Đại tá Hà Thái Yềm (SN 1958), Phó trưởng Công an huyện Mai Châu

- Thượng úy Bùi Quốc Đại (SN 1982), chiến sĩ đội hướng dẫn điều tra án ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Hòa Bình

- Trung úy Sùng A Trư (SN 1984), chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mai Châu.

Theo đại tá Sòn, Vàng A Khua có hành vi phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình truy nã theo quyết định số 17 ngày 15-11-2006.

Ngày 5-2, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an biết Vàng A Khua có mặt tại nhà nên tổ chức phối hợp các lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát cơ động và công an huyện Mai Châu truy bắt.

Xác định đây là địa bàn rất phức tạp về tệ nạn buôn bán, vận chuyển ma túy, chủ yếu do đồng bào dân tộc vùng cao bị bọn xấu lôi kéo, hình thành những đường dây buôn bán ma túy nên lực lượng công an đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tập trung truy bắt Vàng A Khua.

Sáng sớm 5-2, lực lượng công an đã bao vây khu nhà ở của Vàng A Khua với diện tích khoảng 5.000m2, có tường xây bao quanh cao 2,5m, bên trong nhiều ngôi nhà liền kề. Khi phát hiện bị lực lượng công an bao vây, Vàng A Khua cố thủ trong nhà, sử dụng súng AK bắn uy hiếp lực lượng công an.

Mặc dù đã được vận động, thuyết phục nhưng Vàng A Khua vẫn ngoan cố chống đối, dùng người thân trong gia đình làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an tiếp tục tiến hành vận động, đồng thời cách ly người thân của Vàng A Khua ra khỏi khu vực nguy hiểm, kêu gọi Khua buông súng đầu hàng.

Đến khoảng 15g30, con trai của Vàng A Khua là anh Vàng A Của (SN 1975), sau khi được vận động đã tự nguyện ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiếp cận để đưa anh Vàng A Của ra khỏi khu vực nguy hiểm thì bất ngờ Vàng A Khua dùng súng tiểu liên AK bắn xối xả vào lực lượng công an làm chính con trai là anh Của cùng 3 chiến sĩ công an gục xuống tại chỗ, một số người khác bị thương.

Trước tình hình đó, lực lượng công an buộc phải nổ súng tiêu diệt Vàng A Khua để bảo đảm cho lực lượng vây bắt và nhân dân khu vực xung quanh.

Sau khi Vàng A Khua bị tiêu diệt, một số quần chúng nhân dân, chủ yếu trong dòng họ Vàng tại xã Hang Kia (cả xã có 479 hộ, 3.000 nhân khẩu, trong đó họ Vàng có 80 hộ với trên 200 nhân khẩu) đã bị kích động bởi một số đối tượng truy nã đã tụ tập bao vây, đập phá phương tiện xe ô tô của lực lượng công an với nhiều biểu hiện manh động.

Cùng lúc đó, một số đối tượng lợi dụng núi sao, rừng cây, ẩn nấp trên núi dùng súng bắn đe dọa lực lượng công an, buộc phải rút khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh đã huy động thêm cán bộ chiến sĩ yểm trợ khu vực ngoài và để lực lượng vây bắt rút lui an toàn.

Trong hai ngày 5 và 6-2, Công an tỉnh Hòa Bình đã đưa thi thể các chiến sĩ hi sinh về gia đình, tổ chức lễ tang và mai táng trọng thể, trước sự tiếc thương vô hạn của người thân và đồng đội. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo các Tổng cục, công an các địa phương trên cả nước đã đến phúng viếng, tiễn đưa ba chiến sĩ công an hi sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Các cán bộ chiến sĩ bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trung ương và địa phương.

Cùng với công tác này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, các ban ngành đã tổ chức vận động nhân dân địa phương, nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh những phức tạp mơi nảy sinh trên địa bàn xã Hang Kia.

Cũng trong ngày 8-2, Công an tỉnh Hòa Bình phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ của ba đồng chí; động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

68bKFtoB.jpgPhóng to
V0Slsamp.jpg
Thượng úy Bùi Quốc Đại (bìa trái - ảnh trên và di ảnh của anh - ảnh dưới) đã từ giã gia đình ở tuổi thanh xuân khi đang làm nhiệm vụ
8evDgtuF.jpgPhóng to
Đúng ngày hẹn gặp con nhưng đại tá Hà Thái Yềm đã ra đi vĩnh viễn - Ảnh: V.Dũng

Tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Ba cán bộ công an hi sinh gồm: đại tá Hà Thái Yềm (52 tuổi) - phó trưởng Công an huyện Mai Châu, thượng úy Bùi Quốc Đại (28 tuổi) - chiến sĩ đội hướng dẫn điều tra án ma túy Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Hòa Bình, trung úy Sùng A Trư (26 tuổi) - chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mai Châu.

Ngày 6-2, công an tỉnh đưa thi hài ba chiến sĩ hi sinh về gia đình tổ chức lễ tang trọng thể. Thượng tướng Lê Thế Tiệm - thứ trưởng Bộ Công an - cùng nhiều lãnh đạo các tổng cục, lãnh đạo công an các địa phương trên cả nước đã đến phúng viếng, tiễn đưa ba chiến sĩ công an hi sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Công an tỉnh Hòa Bình phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ của ba cán bộ, chiến sĩ.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất