22/08/2011 07:05 GMT+7

Cuộc chiến pháp lý về giá sách điện tử

Công KHANH (Theo Nouvel Observateur)
Công KHANH (Theo Nouvel Observateur)

TT - Apple và năm nhà xuất bản lớn về sách điện tử (Hachette Livre, HarperCollins, Macmillan, Penguin Group, Simon & Schuster) bị cáo buộc đã ngầm liên kết để nâng giá khiến hàng triệu độc giả phải trả tiền nhiều hơn khi mua sách.

Đơn khiếu nại đã được Công ty luật Hagen Berman đệ trình cho Tòa án California (Mỹ), theo đó “các nhà xuất bản và Apple đã cấu kết với nhau tăng giá những quyển sách điện tử phổ biến nhất nhằm tăng lợi nhuận của họ và gây sức ép khiến Amazon phải từ bỏ chính sách giảm giá, ủng hộ người tiêu dùng”.

Nếu bằng chứng của Công ty luật Hagen Berman là xác thực, nạn nhân của sự móc ngoặc này không chỉ là độc giả mà còn có cả Amazon - nhà sách trên mạng lớn nhất thế giới hiện nay với chính sách không quá 9,99 USD cho một quyển sách kỹ thuật số.

Trong vòng vài tháng, giá trần sách điện tử tăng từ 9,99 USD lên 12 hoặc 15 USD - một mức giá cắt cổ đối với sách kỹ thuật số. Nếu khiếu nại được thụ lý, những người đã mua sách điện tử ở Mỹ sẽ có quyền tham gia vụ kiện.

Công KHANH (Theo Nouvel Observateur)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên