Cuộc chiến mềm

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Phương Tây sẽ không thích điều này nhưng màn họp báo của Tổng thống Vladimir Putin hôm 4-3 thật sự ấn tượng. Sau mấy ngày im lặng, tổng thống Nga xuất hiện trong tư thế một chính trị gia cứng rắn, khôn ngoan và lập luận sắc sảo.

Báo Financial Times gọi 60 phút họp báo tại tư gia ở Novo-Ogaryovo, phía tây Matxcơva là màn trình diễn “kinh điển”. Tổng thống Nga dù cứng rắn nhưng đã mở một lối thoát khi khẳng định dùng vũ trang “chỉ là giải pháp cuối cùng”. Thị trường chứng khoán thế giới đã nhích trở lại sau tuyên bố này.

Trước đó, thị trường chứng khoán Matxcơva đã có “ngày thứ hai đen tối” hôm 3-3 khi giá cổ phiếu sụt tới 11% và chứng khoán châu Âu cùng Mỹ cũng giảm hàng loạt. Financial Times trích lời một quan chức ngân hàng cao cấp của Nga nói “đó là sợ hãi hoàn toàn. Cộng đồng quốc tế thi nhau bán. Họ bán trước rồi mới hỏi thông tin sau”. Hôm qua Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong ngày 3-3, họ phải bán 11,3 tỉ USD dự trữ ngoại tệ để cứu giá đồng rúp sau phản ứng của thị trường.

Sự gắn quyện về lợi ích và các hoạt động kinh tế khiến các bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine đều rơi vào tình trạng ngại ném chuột vỡ đồ. Tổn thất của những căng thẳng trong mấy ngày qua là quá lớn. Cả phương Tây và Nga đều không có nhiều lựa chọn trong cuộc khủng hoảng này.

Các nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt và dầu mỏ xuất khẩu từ Nga. Nhưng bản thân Matxcơva cũng rất cần bán dầu và khí khi nguồn thu này, theo Financial Times, chiếm tới 70% doanh thu xuất khẩu, và kinh tế ổn định là yếu tố trụ cột để cử tri tiếp tục ủng hộ ông Putin. Ngay trong thời chiến tranh lạnh, dù căng thẳng, các công ty xuất khẩu khí đốt của Nga vẫn luôn cố đảm bảo nguồn cung cho các nước châu Âu.

Với diễn biến hiện tại, có thể thấy cả hai đang lùi với hi vọng dùng “cuộc chiến mềm” với các con bài kinh tế. Cùng ngày mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Kiev và công bố sẽ viện trợ giúp nước này 1 tỉ USD thì Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga tuyên bố sẽ cắt phần giảm giá khí đốt với Ukraine kể từ tháng 4 (hiện Ukraine vẫn được mua khí giá giảm 33,5% so với giá thị trường). Lý do Gazprom đưa ra là Ukraine vẫn còn nợ 1,5 tỉ USD nhưng nguyên nhân đằng sau ai cũng hiểu là gây sức ép kinh tế với chính quyền mới ở Kiev cũng như là phương Tây.

Phương Tây có thể tạm hài lòng là Tổng thống Putin đang để ngỏ khả năng chấp nhận cuộc bầu cử vào tháng 5 tới như là một cách để hợp thức hóa chính quyền hiện tại. Có thể thấy các bên đang nỗ lực tìm lối thoát danh dự sau những ngày nóng bỏng vừa qua.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất