17/01/2015 00:10 GMT+7

​Cung ứng đủ điện cho lấy nước vụ đông xuân

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngành điện cam kết đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm đón nước từ 3 đợt xả của các hồ thủy điện để đổ ải cho vụ đông xuân năm 2015 các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ.

Để chủ động cấp nước cho vụ xuân này phù hợp với nông lịch và điều kiện tập quán canh tác của các địa phương đảm bảo cung cấp đủ nước đổ ải, gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa, Bộ NN&PTNT đã thống nhất với ngành điện lực tiến hành 3 đợt xả nước tập trung.

Đợt 1 lấy nước từ 0g ngày 19-1 đến 24g ngày 23-1; đợt 2 lấy nước từ 0g ngày 30-1 đến 24g ngày 7-2 và đợt 3 lấy nước từ 0g ngày 13-2 đến 24g ngày 17-2-2015.

8QysxZNY.jpg

Theo tính toán, để đảm bảo đủ nước theo đúng yêu cầu, lượng nước xả bình quân từ các hồ thủy điện dự kiến khoảng 2.300 m3/s với tổng lượng xả trong 3 đợt khoảng 5,8 tỷ m3.

Trong đó lượng xả vào các ngày đầu mỗi đợt khá lớn và giảm dần vào những ngày cuối khi triều cường đã đạt mức cao để luôn duy trì mực nước hạ du ở sông Hồng ở mức từ 2,2m trở lên, tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ có đủ nước phục vụ sản xuất.

Ngành điện đã yêu cầu trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia điều tiết các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống điện hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo cung cấp điện. 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên