
Sinh viên tìm hiểu thông tin tại triển lãm về các tổ chức quốc tế mà Việt Nam đã tham gia trong khuôn khổ hoạt động của tuần lễ `- Ảnh: LÊ HUY
Hoạt động không ngoài mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trang bị các kỹ năng thiết yếu về ngoại ngữ, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa cho sinh viên. Đây là hoạt động xuyên suốt năm học, trong đó cao điểm từ ngày 11 đến 19-4 tại các cơ sở Hội trên địa bàn TP.
Khẳng định khả năng trong tiến trình hội nhập
Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Hoàng Phúc nói trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu cao với nguồn nhân lực trẻ. Với sinh viên không chỉ là tri thức chuyên môn mà đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hội nhập toàn diện, khả năng thích ứng nhanh với những biến động thế giới.
"Tuần lễ không chỉ là đợt hoạt động cao điểm mà còn tạo không gian giáo dục toàn diện, môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên TP rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình trong tiến trình hội nhập quốc tế", anh Phúc bày tỏ.
Tuần lễ được thiết kế giúp sinh viên tiếp cận với những xu hướng mới của thời đại như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững, kinh tế xanh... Từ đó hình thành tư duy toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và ý thức trách nhiệm. Ngoài ra còn nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập, giúp các bạn tự tin hơn trong học tập, làm việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trần Ngọc Phú nói trong tuần cao điểm này có diễn đàn "Thanh niên với tư duy phát triển bền vững - Youth Sustainminds Forum 2026" là cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng và góc nhìn của sinh viên TP.
"Các bạn hãy chủ động tham gia, tự tin bày tỏ quan điểm, cởi mở lắng nghe và luôn giữ tinh thần trách nhiệm. Diễn đàn cũng tạo cơ hội để chúng ta học hỏi bạn bè, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của bản thân trong việc kiến tạo một tương lai bền vững", anh Phú chia sẻ.
Phải hiểu mình là ai
Tại talkshow "Gen Z và bản lĩnh hội nhập trong thời đại toàn cầu", ThS Mai Hồng Quân (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng để tự tin hội nhập, điều quan trọng nhất bạn phải biết mình là ai và mình muốn gì. Dẫn chứng với câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, khi Alice hỏi con mèo nên đi đường nào, con mèo liền hỏi lại cô muốn đến đâu.
Và khi nghe Alice nói mình không biết, con mèo liền nói chọn đường nào cũng không còn quan trọng nếu bạn không biết mình muốn gì thì hướng đi nào cũng sẽ trở nên mơ hồ. Và thầy Quân khẳng định trước hết sinh viên cần hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mình là gì.
Quan trọng hơn hãy trung thực với chính mình mà đôi khi do ảnh hưởng bởi xu hướng, bởi người khác hoặc những kỳ vọng không phải của mình mà bạn không nhận ra. "Nếu bạn chưa thực sự hiểu bản thân hãy mạnh dạn trải nghiệm và chấp nhận thử sai. Thời sinh viên là giai đoạn quý để khám phá bản thân nên có quyền thử, quyền sai và học từ sai lầm. Bạn đừng sợ sai vì chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp bạn hiểu mình là ai và phù hợp với điều gì", thầy Quân nói.
ThS Nguyễn Phương Trinh kể khi học ở Mỹ đã làm một bài tập văn học với câu chuyện về chàng trai gốc Ấn lớn lên tại Mỹ. Ở nhà anh sống theo văn hóa và ngôn ngữ Ấn Độ nhưng ra ngoài hòa nhập tức thì với đời sống và bạn bè người Mỹ. Sự khác biệt đó đôi lúc khiến anh rơi vào khủng hoảng bản sắc vì "không biết mình là người Ấn Độ hay Mỹ"!
Chàng trai nhận ra rằng anh có thể là người Ấn Độ và cả người Mỹ, là cá thể riêng biệt với bản sắc được hình thành từ sự giao thoa văn hóa. Đó chính là vẻ đẹp của quá trình hội nhập. "Khi các bạn học thêm một ngôn ngữ mới thì các bạn không chỉ học ngôn ngữ mà còn tiếp cận với một nền văn hóa mới. Mỗi nền văn hóa đó sẽ tạo nên giá trị con người của bạn khi hội nhập", chị Trinh nói.
Từng gặp nhiều sinh viên Việt Nam năng động khi tham gia các hội thảo quốc tế, chị Trinh nhận xét các bạn còn rất trẻ nhưng đã chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia các chương trình trao đổi, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. So với trước đây, các bạn hôm nay có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều.
Có bạn lo lắng khi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa liệu sẽ làm mình mất "chất Việt". Nhưng thực ra đó lại là quá trình hình thành bản sắc riêng. Điểm chung của những sinh viên hội nhập tốt là không ngại thử thách, chủ động tìm kiếm cơ hội và luôn học hỏi và phát triển bản thân.
"Bạn có thể thay đổi theo thời gian mà dù xuất phát từ đâu, bạn vẫn có thể mang bản sắc Việt Nam của mình ra thế giới. Để hội nhập tốt, sinh viên cần trang bị ít nhất một ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm và chủ động kết nối với mọi người", ThS Phương Trinh đưa lời khuyên.
Đa dạng hoạt động
Tuần lễ có nhiều hoạt động cấp TP như diễn đàn "Thanh niên với tư duy phát triển bền vững - Youth Sustainminds Forum 2026", English Camp 2026, các cuộc thi hùng biện và tranh biện tiếng Anh về phát triển bền vững, môi trường...
Sinh viên còn được kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến và tiếp cận bộ sản phẩm tuyên truyền về ngoại ngữ trong công tác Hội. Song song đó, 100% cơ sở Hội tổ chức hoạt động hưởng ứng như diễn đàn, hội thảo, sân chơi ngoại ngữ, giao lưu quốc tế và chuyển đổi số phù hợp thực tế từng đơn vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận