20/05/2017 11:19 GMT+7

Mỗi 10 năm, Củng Lợi, Mạn Ngọc, Băng Băng làm giám khảo Cannes

THỤC NGHI
THỤC NGHI

​TTO - Hai thập niên qua, ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes đã dành sự ưu ái cho điện ảnh Hoa ngữ, khi cột mốc 50 - 60 - 70, Cannes đều ưu ái dành chiếc ghế giám khảo cho các nữ minh tinh Hoa ngữ.

Củng Lợi - Phạm Băng Băng - Trương Mạn Ngọc
Củng Lợi - Phạm Băng Băng - Trương Mạn Ngọc

Năm 1997, Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 50, ban tổ chức đã mời Củng Lợi ngồi ghế thành viên giám khảo, trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên nhận được vinh dự này.

Năm 2007, ban tổ chức Cannes một lần nữa ưu ái dành chiếc ghế giám khảo cho nữ minh tinh Hoa ngữ, Trương Mạn Ngọc là nghệ sĩ vinh dự được giao trọng trách một trong những người “cầm cân nảy mực” tại Cannes lần thứ 60.

Năm nay, Cannes lần thứ 70, Phạm Băng Băng là sao nữ được “chọn mặt gửi vàng” ngồi ghế giám khảo.

Củng Lợi - Cột mốc 50

Tại Cannes lần thứ 50, Củng Lợi trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên ngồi ghế giám khảo - Ảnh: Sina
Tại Cannes lần thứ 50, Củng Lợi trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên ngồi ghế giám khảo - Ảnh: Sina

Năm 1997, Củng Lợi xuất hiện trên thảm đỏ Cannes lần thứ 50 bên cạnh các thành viên ban giám khảo, vừa là sự khẳng định, vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho nền điện ảnh Hoa ngữ tại sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

Những năm 1990, Củng Lợi là nữ diễn viên “chuyên dụng” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, những tác phẩm của ông như Treo cao đèn lồng đỏ, Thu Cúc đi kiện, Cúc Đậu… đã góp phần khẳng định vị trí của cô trên màn bạc quốc tế.

Tuy nhiên, thời điểm đó Củng Lợi bị hạn chế về mặt ngoại ngữ, khiến cô không đủ tự tin phát ngôn trước giới truyền thông quốc tế.

Trương Mạn Ngọc - Cột mốc 60

Trước khi làm giám khảo Cannes lần thứ 60, Trương Mạn Ngọc đăng quang Ảnh hậu Cannes lần thứ 57 (2004) với bộ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas - Ảnh Sina.
Trước khi làm giám khảo Cannes lần thứ 60, Trương Mạn Ngọc đăng quang Ảnh hậu Cannes lần thứ 57 (2004) với bộ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas - Ảnh Sina.

Trước khi được Cannes mời làm giám khảo, Trương Mạn Ngọc từng có kinh nghiệm “cầm cân nảy mực” tại liên hoan phim quốc tế Berlin (1997) và Liên hoan phim quốc tế Venice - hai liên hoan phim lâu đời và uy tín chỉ sau liên hoan phim Cannes. 

Ngoài ra, Trương Mạn Ngọc còn được điểm cộng về mặt ngoại ngữ, cô thông thạo tiếng Pháp và có mối quan hệ rộng trong ngành giải trí Pháp, năm 2007, Cannes kỷ niệm 60 năm nên sự góp mặt của Trương Mạn Ngọc được giới phê bình điện ảnh quốc tế nể trọng.

Phạm Băng Băng - Cột mốc 70

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng với tư cách thành viên giám khảo, một lần nữa khẳng định Ban tổ chức Cannes luôn dành sự ưu ái cho điện ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Sina

Năm 2010, Phạm Băng Băng lần đầu tiên đặt chân đến LHP Cannes cùng đoàn làm phim Nhật chiếu Trùng Khánh.

Trước khi trở thành thành viên ban giám khảo Cannes lần thứ 70, Phạm Băng Băng từng có kinh nghiệm làm thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2011, cô cũng từng giành giải nữ diễn viên xuất sắc với phim Núi Quan Âm ở liên hoan quốc tế Tokyo năm 2010.

Năm 2016, Phạm Băng Băng “rinh” giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tây Ban Nha với bộ phim Tôi không phải Phan Kim LiênTháng 3 - 2017, Liên hoan phim châu Á lần thứ 11, Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu cũng với bộ phim trên.

Ngoài ba ngôi sao với cột mốc đáng nhớ theo từng thập niên kể trên, có bốn cái tên nữ nghệ sĩ Hoa ngữ khác từng được Cannes mời làm giám khảo là Dương Tử Quỳnh (2002), Chương Tử Di (2006), Thư Kỳ (2009), Thi Nam Sinh (2011).

Năm 2006, đạo diễn Vương Gia Vệ còn vinh dự nhận trách nhiệm trưởng ban giám khảo ở Cannes. Các nghệ sĩ Hoa ngữ khác có mặt trong ban giám khảo Cannes gồm: Trần Khải Ca (1998), Dương Đức Xương (2001), Khương Văn (2003), Từ Khắc (2004), Ngô Vũ Sâm (2005), Đỗ Kỳ Phong (2011), Lý An (2013).

THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên