19/04/2012 05:20 GMT+7

Cùng đến với cầu lông

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Cầu lông được nhiều người ưa thích vì đơn giản, dễ tập, phù hợp mọi lứa tuổi, giới tính. Với người trẻ, cầu lông giúp phát triển toàn diện về thể chất như: sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực bền bỉ. Còn với người cao tuổi, tập luyện cầu lông giúp duy trì sức khỏe chống thoái hóa. Ngoài ra, cầu lông không đòi hỏi nhiều về chi phí.

TT - Cầu lông được nhiều người ưa thích vì đơn giản, dễ tập, phù hợp mọi lứa tuổi, giới tính. Với người trẻ, cầu lông giúp phát triển toàn diện về thể chất như: sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực bền bỉ. Còn với người cao tuổi, tập luyện cầu lông giúp duy trì sức khỏe chống thoái hóa. Ngoài ra, cầu lông không đòi hỏi nhiều về chi phí.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hầu hết công viên trong thành phố đều có chỗ cho người đam mê cầu lông tập luyện. Do sân được kẻ sẵn ô thi đấu nên người chơi chỉ cần giăng lưới (hoặc không cần giăng lưới) là có thể chơi thỏa thích. Nếu tập luyện bài bản hơn, mọi người có thể tìm đến các trung tâm cầu lông.

Một trong những địa chỉ được ưa chuộng là CLB cầu lông Thành Thái (43/4 Thành Thái, Q.10, TP.HCM). CLB hiện có đến 10 sân phục vụ việc tập luyện từ 5g30-22g mỗi ngày. Giá cho thuê từ 5g30-17g là 50.000 đồng/sân/giờ và tăng 10.000 đồng/giờ cho giờ cao điểm (sau 17g). Giá giờ cao điểm cũng được áp dụng suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên tất cả sân đã kín chỗ trong giờ cao điểm và hai ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, CLB cũng mở lớp dạy các buổi tối trong tuần và nhiều giờ khác trong hai ngày cuối tuần với giá 60.000 đồng/tháng (tuần học ba buổi, mỗi buổi một giờ).

Trong khi đó, CLB cầu lông Nguyễn Tri Phương (Q.10) lại là một trong những địa điểm cho thuê sân với giá khá rẻ 40.000 đồng/giờ. Theo chị Phạm Thị Bích Thủy (nhân viên phòng ghi danh của CLB), CLB mở lớp dạy cầu lông chủ yếu vào dịp hè nên toàn bộ bốn sân đều tận dụng phục vụ người dân thuê từ 5g-21g mỗi ngày. Hiện cả bốn sân chỉ thưa khách vào buổi trưa và đều kín chỗ trong giờ cao điểm (sau 17g) toàn bộ các ngày trong tuần. TP.HCM vẫn còn nhiều CLB của Nhà nước lẫn tư nhân phục vụ người chơi cầu lông với giá chỉ 40.000-60.000 đồng/giờ như: sân Cung văn hóa Lao động TP.HCM (Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), CLB Hiển Hoa (Trần Não, Q.2), CLB Bình Thạnh (Hoàng Hoa Thám, Q.Phú Nhuận)...

Quận Tân Bình có CLB cầu lông Quân khu 7 mở cửa phục vụ người chơi từ 5g-22g mỗi ngày. HLV Phạm Văn Danh cho biết: “Quân khu 7 hiện có năm sân cầu lông và đều được cho thuê với giá 45.000-65.000 đồng/giờ, tùy thời điểm”. Ngoài ra, những người đam mê cầu lông có thể đến chơi ở mọi trung tâm thể dục thể thao

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên