27/02/2023 08:15 GMT+7

Cùng chính quyền giải quyết việc khó

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tại TP.HCM, các bạn trẻ bước vào Tháng thanh niên 2023 hôm 26-2 với chủ đề "Tuổi trẻ TP tiên phong chuyển đổi số".

Các đại biểu cùng trồng cây với các bạn nhỏ trong khuôn viên sân chơi thiếu nhi tại cụm chung cư An Lộc - An Phúc (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Các đại biểu cùng trồng cây với các bạn nhỏ trong khuôn viên sân chơi thiếu nhi tại cụm chung cư An Lộc - An Phúc (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Ngoài nhiệm vụ tiên phong chuyển đổi số, hoạt động của Tháng thanh niên năm nay còn được kỳ vọng là cơ hội để tuổi trẻ góp sức cùng chính quyền giải quyết những việc khó.

Sức trẻ bắt tay vào việc khó

Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho rằng đây là thời điểm để tuổi trẻ TP thể hiện sự xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của mình qua từng hoạt động. Trong đó, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng. Đồng thời cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chủ đề năm đã xác lập.

Anh Hải cho biết Thành Đoàn xác định 12 chỉ tiêu và một công trình trọng điểm, chia thành năm nhóm nội dung với nhiều hoạt động. 

"Chú trọng phương châm ba liên kết (lực lượng - địa bàn - cộng đồng) cùng phát huy chuyên môn và tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc mang tính thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, giải quyết các vấn đề khó của địa phương, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong phương thức hoạt động của Đoàn", anh Hải phát biểu.

Ngay sau lễ khởi động, các bạn trẻ đã bắt tay vào các công trình, phần việc như: xây dựng chung cư "văn minh - hiện đại - nghĩa tình" tại cụm chung cư An Lộc - An Phúc, xây dựng Trường THPT Thủ Thiêm thân thiện, chương trình "Hành trình của nước" tìm hiểu về "Sông Sài Gòn - con sông TP tôi", xây dựng TP Thủ Đức xanh, sạch, đẹp...

Tại các quận huyện, diễn ra ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cộng đồng", chương trình "Triệu cây xanh - vì một Việt Nam xanh", "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", chương trình trực tuyến "Vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số" trên các trang thông tin điện tử Đoàn - Hội.

Xây dựng môi trường sống tốt hơn

Tại khuôn viên chung cư An Lộc - An Phúc (TP Thủ Đức), các đại biểu cùng trồng cây xanh với người dân và đưa vào sử dụng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ thể dục cho bà con. Đám trẻ con vui tíu tít bên sân chơi mới. Anh Nguyễn Đức Mạnh dẫn cô con gái 3 tuổi xuống chơi thú nhún cười: "Sân chơi nhỏ vậy chứ là niềm ao ước của tụi nhỏ và chúng tôi vì đỡ phải chở con đi công viên xa mới có chỗ chơi".

Ở gian hàng đổi rác tái chế lấy cây xanh, đám trẻ con cùng phụ huynh mang theo bao giấy, chai nhựa đến đổi lấy những chậu cây xanh mang về trang trí phòng. "Tự mình xuống đổi quà không ý nghĩa bằng dắt con nhỏ theo để cháu hiểu được việc cần chăm sóc cây xanh cho môi trường trong lành. Tôi còn hướng dẫn con phân loại để có rác tái chế đổi lấy cây xanh hoặc bán gây quỹ cho bạn khó khăn", chị Nguyễn Minh Hằng cùng hai con nhỏ vừa đổi rác tái chế lấy cây vừa nói.

Trong khi đó, mảng tường ngay cổng Trường THPT Thủ Thiêm dần hiện lên bức tranh đầy màu sắc kèm thông điệp bảo vệ môi trường do sinh viên Trường ĐH Sài Gòn vẽ. "Tham gia tình nguyện hồi năm nhất, dùng đúng chuyên môn được học phục vụ cộng đồng nên mình và các bạn đều thấy vui. Góp chút sức trẻ cho xã hội ngày càng tốt hơn chính là niềm tự hào của thanh xuân", Trần Xuân Vy - sinh viên khoa nghệ thuật phụ trách đội hình vẽ của trường - cho hay.

Thanh niên phải làm nòng cốt, tiên phong chuyển đổi số

Trung ương Đoàn đã khởi động Tháng thanh niên 2023 tại tỉnh Bình Thuận. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự và nói Tháng thanh niên 2023 có ý nghĩa rất quan trọng khi được phát động vào năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bà Ánh Xuân đánh giá cao việc chọn chủ đề của năm nay vì đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới.

"Thanh niên có phẩm chất cần thiết để tiên phong thực hiện, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về chuyển đổi số, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ...", bà Xuân phát biểu và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ... giúp thanh niên có cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ ba, từ trái qua) cùng dự ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại xã vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ ba, từ trái qua) cùng dự ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số tại xã vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói chủ đề năm nay thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tạo ra những giá trị mới, đóng góp cụ thể để thực hiện chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" và "Năm dữ liệu số" của Chính phủ. Đây chỉ là nhiệm vụ khó khi tư duy, nhận thức chưa đầy đủ, khi mới tiếp cận về chuyển đổi số.

"Cán bộ Đoàn từ trung ương tới cơ sở, chuyên trách hay không chuyên phải là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, thay đổi thói quen, chủ động ứng dụng công nghệ số trong công việc. Tổ chức Đoàn cần tiên phong, chủ động đăng ký đảm nhận những nhiệm vụ mới, công việc khó trong triển khai các chủ trương, chính sách liên quan tới xây dựng chính quyền số", anh Huy nhấn mạnh.

ĐỨC TRONG

30 đội hình chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM lần thứ 14 đã ra quân tại lễ khởi động Tháng thanh niên. 11 chuyên đề được tập huấn ngay trong ngày ra quân tại TP Thủ Đức cùng các huyện ngoại thành.

Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn TP.HCM) Đoàn Kim Thành - trưởng ban tổ chức - cho biết chương trình mong muốn đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ của các trí thức, nhà khoa học trẻ góp vào quá trình xây dựng và phát triển TP.

Trong đó, tập trung vào việc thành lập các đội hình chuyển đổi số hỗ trợ các đơn vị, chuyển giao phần mềm quản lý công việc, văn phòng điện tử, hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tập huấn kiến thức nâng cao năng lực số cho thanh niên, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao...

TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2023TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2023

Tháng thanh niên 2023 đã được Thành Đoàn TP.HCM chính thức khởi động sáng nay 26-2 với chủ đề "Tuổi trẻ thành phố tiên phong chuyển đổi số".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên