12/11/2015 07:55 GMT+7

Cục Thuế TP.HCM “bêu tên” 31 doanh nghiệp nợ thuế

A.H.
A.H.

TT - Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 31 doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên địa bàn với tổng số nợ gần 210 tỉ đồng.

Các DN bị “bêu tên” lần này thuộc đủ mọi lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là các DN thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản và thương mại dịch vụ.

Theo đó, DN có số nợ thuế lớn nhất là Công ty TNHH thương mại vận tải MK (Q.11) với số nợ hơn 22 tỉ đồng. Xếp thứ hai là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhân Văn (Q.5) với số nợ 18 tỉ đồng. Công ty CP thương mại dịch vụ sản xuất xây dựng Hưng Thịnh (Q.Tân Bình) xếp thứ ba với hơn 9,6 tỉ đồng.

Cả ba DN này đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Những DN còn lại có số nợ từ 1 - 9,2 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Xuân Dương, cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp theo quy định để thu hồi nợ nhưng không có hiệu quả.

Theo ông Dương, tháng 12-2015 Cục Thuế TP tiếp tục công bố danh sách 70 DN nợ thuế dây dưa. Được biết, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay Cục Thuế TP.HCM công bố danh sách DN nợ thuế.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên