18/12/2025 13:34 GMT+7

Cục CSGT nói về nguyên nhân và những điều cần làm rõ sau vụ 3 người chết trong xe cứu thương cháy

Sơ bộ nguyên nhân, lái xe cứu thương không chú ý quan sát, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, trong khi xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định.

xe cứu thương - Ảnh 1.

Camera ghi lại lúc xe cứu thương tông vào xe container - Ảnh: H.Q.

Liên quan vụ xe cứu thương tông xe container rồi bốc cháy làm 3 người chết rạng sáng 18-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ theo quy định.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, bước đầu nhận định sơ bộ nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương không chú ý quan sát, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong khi đó, xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định (dừng dỗ trên đoạn đường có biển báo cấm dừng đỗ xe).

Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vụ tai nạn cũng đặt ra nhiều vấn đề gây bức xúc, cần làm rõ.

Thứ nhất, lái xe không quan sát để đảm bảo được tốc độ và giữ khoảng cách với xe liền trước (kể cả xe dừng đỗ, giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột khi đang tham gia giao thông) để dừng lại an toàn.

Nguyên nhân có tình trạng này có thể từ nhiều yếu tố như mệt mỏi, buồn ngủ; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; làm việc riêng, không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe…

Tài xế dừng đỗ xe tùy tiện (bên trái đường) tại đường có biển báo cấm dừng đỗ xe.

Cần làm rõ điều kiện hoạt động an toàn của xe cứu thương (lái xe có làm việc quá giờ quy định không, so với quãng đường, sức khỏe, điều kiện lái xe theo quy định)…

Đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ về theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc dừng đỗ xe trái quy định, xếp xe bảo đảm an toàn và hoạt động bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực mình được giao quản lý.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km41) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (không phải trên đường cao tốc), hướng Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) khoảng 0h14 sáng 18-12.

Xe cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số 38H- 021.42 do lái xe N.V.K. (sinh năm 1980, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm lái đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy. Lúc này trên xe cứu thương có 5 người, 3 nạn nhân bị kẹt trong xe, tử vong là bà N.T.L.A. (sinh năm 1963, bệnh nhân), ông V.V.N. (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương.

Ông V.V.H. (sinh năm 1950, quê Gia Lai) và bà N.T.T.H. (sinh năm 1973, quê Gia Lai) được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo N.V.K., bước đầu không phát hiện vi phạm.

Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định, có đầy đủ các loại giấy tờ về xe cứu thương.

Cục CSGT nói về nguyên nhân và những điều cần làm rõ sau vụ 3 người chết trong xe cứu thương cháy - Ảnh 3.Vụ ô tô con tông trực diện xe đầu kéo khiến 4 người chết: Lái xe dương tính ma túy

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, lái xe 7 chỗ trong vụ ô tô con tông trực diện xe đầu kéo khiến 4 người chết có dương tính với ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất