20/05/2015 16:11 GMT+7

Cục An toàn thực phẩm chưa tìm thấy gạo giả

L.ANH
L.ANH

TTO - Cách đây ít phút, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông cáo cho biết chưa phát hiện gạo giả trên thị trường VN.

Chén cơm hằng ngày của người tiêu dùng châu Á có thể bị ảnh hưởng độc hại từ loại gạo giả làm bằng nhựa được cho là xuất xứ từ Trung Quốc - Ảnh: Straits Times

Cục An toàn thực phẩm trấn an người dân không nên quá hoang mang và đề nghị trong quá trình người dân tiêu dùng gạo có phát hiện bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng như công an, UBND xã phường, y tế xã phường...

Theo Cục này, ngay sau khi có thông tin về việc gạo giả xuất hiện trên thị trường Châu Á hôm đầu tuần, Cục đã phối hợp các cơ quan chức năng truy tìm gạo giả trên thị trường. 

Cục sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và sẽ thông báo sớm nhất nếu phát hiện bất thường trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết thông tin có gạo giả đã xuất hiện từ 2011-2012, tuy nhiên xác minh thời điểm đó cho thấy đó là thông tin thất thiệt.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên