25/06/2014 18:05 GMT+7

Cửa khẩu La Lay thành cửa khẩu quốc tế Việt - Lào

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Từ hôm nay 25-6, cửa khẩu La Lay (thuộc tỉnh Quãng Trị) chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam - Lào. Đây cũng là cửa khẩu thứ 8 giữa hai nước.

owf8lHdL.jpg
Hai phó thủ tướng cùng thả bong bóng bay tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước
kwJ7kt4r.jpg
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Lào Thoong-lun-Si-su-lít cùng lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị - Salavan cắt băng khánh thành cửa khẩu Quốc tế La Lay
bY7u8TYq.jpg
Hai phó thủ tướng bắt tay tại cột mốc số 635 đặt tại cửa khẩu La Lay
TVhCf5vD.jpg
Toàn cảnh khu cửa khẩu Quốc tế La Lay

Lập chốt chặn để xử lý xe quá tải qua cửa khẩu La Lay

Sáng nay 25-6, tại cửa khẩu quốc gia La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị), đại diện Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào cùng chính quyền hai tỉnh Quảng Trị và Salavan (Lào) đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành để chính thức nâng cấp cửa khẩu Quốc gia La Lay thành cửa khẩu Quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đây là cơ hội cho sự phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, giao lưu hợp tác phát triển không chỉ giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào) mà cả các tỉnh miền trung Việt Nam và miền trung Lào.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị hai nước thời gian tới sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng hai bên cửa khẩu, xây dựng đồng bộ hệ thống chính sách về cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông thương giữa hai nước.

Phía Lào, Phó Thủ tướng Thoong-lun-Si-su-lit, UVBCT, Bộ trưởng bộ ngoại giao Lào cũng nói đây là cặp cửa khẩu Quốc tế thứ 8 của hai nước Việt Nam - Lào. Cửa khẩu Quốc tế La Lay đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Dự kiến, sau lễ khánh thành, Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng ở hai bên cửa khẩu, trong đó giai đoạn một sẽ xây dựng khu vực quốc môn kết hợp với nhà làm việc, khu vực các cơ quan hành chính cửa khẩu, bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảnh gắn với trụ sở Chi cục hải quan...

Trong đó, khu vực quốc môn gắn với nhà làm việc được xây dựng chung do địa hình dốc và tiết kiệm được diện tích và nhà kiểm soát cho bên xuất và bên nhập hàng hóa.

Được biết, đây là cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa Việt Nam và Lào tại Quảng Trị. Trước đó, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã hoạt động nối giữa tỉnh Savannakhet (Lào) và tỉnh Quảng Trị.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên