Cửa hàng trưởng không khó kiểm soát nhân viên

LA QUỐC VŨ (Q. Gò Vấp, TP.HCM)
LA QUỐC VŨ (Q. Gò Vấp, TP.HCM)

TTO - Từng có thời gian làm việc tại các cây xăng, nên tôi cũng xin có thêm ý kiến về nguyên nhân phát sinh gian lận của một số cửa hàng xăng dầu.

YIILdBE2.jpgPhóng to

Trạm xăng dầu 133 Hùng Vương - nơi diễn ra hành vi gian lận - Ảnh: SƠN LÂM

Nguyên nhân thì cũng nhiều, nhưng nguyên nhân chính là do các cơ quan chủ quản chưa quản lý đuợc nhân viên của mình.

Vì công việc bơm xăng không cần trình độ cao nên các nhân viên bán xăng dầu trực tiếp thường là các lao động phổ thông có trình độ hạn chế nhất định về nhận thức hậu quả.

Đồng thời việc giao nhận các ca với nhau và của công ty với cửa hàng thì lúc nào cũng có chỉ số hao hụt nhất định.

Điều cốt lõi chính ở đây là người có trách nhiệm cao và trực tiếp ở đây là ....cửa hàng trưởng (CHT).

CHT là người có ít nhiều kinh nghiệm trong việc này và trực tiếp với các nhân viên bán hàng của mình nên có thể biết rõ tính tình, hòan cảnh của mỗi nhân viên của mình. Trong quá trình theo dõi các thông số bán hàng, chỉ cần CHT chú ý một chút thì thừa biết các nhân viên của mình làm việc như thế nào.

Nên theo tôi, các công ty xăng dầu nên có hình thức, thưởng, phạt nghiêm khắc và quy trách nhiệm cũng như việc khắc phục hậu quả (bồi thường cho khách hàng với các CHT của mình để hạn chế các sự vệc đáng tiếc như vừa qua.

* Tin bài liên quan:

“Trách nhiệm thuộc về công ty”Đổ xăng như đi canh trộmGian lận ở cây xăngGian lận xăng dầu ngày càng tinh viSa thải 6 nhân viên cây xăng gian lậnKiểm tra cây xăng gian lận

LA QUỐC VŨ (Q. Gò Vấp, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất