23/04/2012 02:39 GMT+7

Cử tri Pháp đi bầu tổng thống

THU ANH
THU ANH

TT - 44 triệu cử tri Pháp đã được kêu gọi “thực hiện nghĩa vụ công dân” của mình trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 được bắt đầu lúc 8g sáng 22-4 giờ địa phương (13g ở Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 18g (23g ở Việt Nam) hoặc trễ hơn hai giờ ở một số thành phố lớn. Cử tri Pháp ở các lãnh thổ hải ngoại đã đi bỏ phiếu từ ngày 21-4.

LzA9L6EM.jpgPhóng to
Ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande đi bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Theo AFP, tính đến 12g, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở các thủ phủ mới chỉ đạt 28,29%, mà theo Bộ Nội vụ, là thấp hơn so với cuộc bầu cử vòng 1 năm 2007 (31,21%). Cơ quan bầu cử dự đoán, như Reuters cho biết, khoảng 25% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu ở vòng 1.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố ngay sau thời điểm đóng các thùng phiếu. Các nhà chính trị học đang chờ đợi cuộc “so gươm” ở vòng 2 giữa ông Sarkozy và ông FranÇois Hollande.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên