13/02/2016 08:26 GMT+7

Cử tri không được nhờ người khác 
bầu hộ, bầu thay

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Đó là nội dung trong thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin quy định rõ các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của tổ bầu cử.

Theo đó, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.

Khi cử tri viết phiếu bầu thì không ai được xem, kể cả các thành viên tổ bầu cử.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên