23/08/2022 09:50 GMT+7

Cú khởi động ngoạn mục

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 4 năm liên tiếp nằm trong thế "gọng kìm" bởi sức mạnh áp đảo của Man City và Liverpool, cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) năm nay hứa hẹn sẽ lại tưng bừng với hàng loạt ứng viên khó lường.

Cú khởi động ngoạn mục - Ảnh 1.

Newcastle (phải) - ứng viên đáng gờm trong cuộc đua năm nay - Ảnh: REUTERS

Kết quả bảng xếp hạng hiện tại cho thấy rõ điều đó, khi Arsenal vươn lên dẫn đầu với trọn vẹn 9 điểm và Leeds, Brighton cùng Newcastle cũng nằm trong top 6.

Tuy bảng xếp hạng những vòng đầu tiên không mang nhiều ý nghĩa, nhưng người hâm mộ có lý do để tin rằng thời kỳ cạnh tranh "hỗn loạn" của Premier League đang trở lại.

Đầu tiên là vấn đề của Man City cùng Liverpool. Sau 3 vòng đấu, những tiền đạo trẻ trung mà Man City cũng như Liverpool mang về chưa thích nghi được với môi trường mới. Nếu quá trình thích nghi này còn kéo dài hơn nữa, cả hai đại gia này sẽ còn chật vật thêm vài vòng đấu.

Quan trọng hơn là sự lớn mạnh của nhóm kế cận. Không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, Arsenal cùng Tottenham đang thăng hoa đúng như quá trình chuẩn bị mùa giải của họ. Một khi đã sở hữu lực lượng có chiều sâu và kinh nghiệm, Arsenal và Tottenham đang dần thoát ra hình ảnh thất thường...

Lấy trọn 3 điểm trước những đội yếu là cách mà Man City cùng Liverpool đã luân phiên nhau thống trị Premier League 4 năm qua. Và Arsenal, Tottenham giờ đây có vẻ đã dần học tập được phong cách này.

Còn khá sớm để dự đoán về tương lai của Chelsea cùng M.U. Nhưng Newcastle đang thực sự đe dọa đến nhóm "Big 6". Không giống như các "ngựa ô" truyền thống West Ham, Leicester hay Wolverhampton, Newcastle là một gã nhà giàu thực thụ.

Trận hòa 3-3 của họ trước Man City không chỉ kịch tính về mặt tỉ số hay thế trận, đó còn là một lời tuyên chiến mà Newcastle gửi đến Man City.

Mùa hè rồi, Newcastle chỉ chi 66 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Kết hợp cùng kỳ chuyển nhượng mùa đông trước đó, "Chích chòe" đã đổ gần 200 triệu euro vào việc mua sắm cầu thủ trong vòng một năm qua.

Cái Newcastle cần ở mùa giải năm ngoái là thời gian, và sau một mùa hè dường như họ đã "chín" hơn rất nhiều. Nhờ sức mạnh của tiền bạc, Newcastle không phải lo nghĩ nhiều về việc giữ chân các trụ cột.

Liverpool, Chelsea rồi Man City - ba đội bóng mạnh nhất nước Anh vài năm trở lại đây - đều lần lượt sẩy chân, tạo nên một cú khởi động ngoạn mục của Premier League mùa giải mới.

Arsenal lên hạng 3 danh sách ứng viên vô địch

Trước thềm mùa giải mới, Arsenal được các nhà cái châu Âu xếp thứ 5 trong danh sách những ứng cử viên vô địch hàng đầu của Premier League.

Tỉ lệ cược của "Pháo thủ" kém rất xa so với Man City cùng Liverpool và kém một chút so với Chelsea, Tottenham. Nhưng sau 3 vòng đấu, Arsenal đã vượt mặt hai đối thủ cùng thành phố để vươn lên vị trí thứ 3.

Một chuyển biến thú vị khác là Newcastle hiện cũng vươn lên ngang bằng với M.U (xếp thứ 6) về tỉ lệ cược cho khả năng vô địch.

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ai xứng đáng đua vô địch? Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ai xứng đáng đua vô địch?

TTO - 22h30 ngày 14-8 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trận đại chiến đầu tiên của Premier League mùa này khi Tottenham gặp chủ nhà Chelsea ở vòng đấu thứ 2.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên