Cụ bà tử vong giữa đường Hà Nội nghi do sốc nhiệt

HOÀNG BÁCH - LAN ANH
HOÀNG BÁCH - LAN ANH

TTO - Khoảng 10h ngày 5-6, bà cụ đang đi xe máy theo hướng Xã Đàn về ngã tư Ô Chợ Dừa (Q. Đống Đa, Hà Nội) thì gục xuống tử vong bên lề đường.

Xe cứu thương đưa cụ bà nghi chết do sốc nhiệt về nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai
Xe cứu thương đưa cụ bà nghi chết do sốc nhiệt về nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Long Thế

Thông tin ban đầu người tử vong là bà Mạc Thị Anh Thư, 73 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Người dân sống trên phố Xã Đàn cho biết vào khoảng thời gian trên bà Thư có biểu hiện chóng mặt rồi gục xuống đường.

Nhiều người đi đường đã sơ cứu và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, bà Thư đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng quận Đống Đa cũng đã có mặt để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện thi thể bà Thư đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai để gia đình lo hậu sự.

Cùng ngày bà Nguyễn Thị Kim Dung - chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) - cho biết khoảng 3h chiều 3-6 tại tuyến đường thôn Lễ Pháp, thị trấn Đông Anh người đi đường cũng phát hiện một người đàn ông (ngoài 40 tuổi) nằm gục bên gốc cây.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tắt thở từ nhiều giờ trước.

Bà Dung cho hay nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và trong ngày hôm nay (5-6) không có người nhà đến nhận cơ quan chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục đưa đi mai táng. 

 

Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 cũng cho hay tính từ ngày 2-6, thời điểm bắt đầu nắng nóng dữ dội ở Hà Nội đến nay, riêng Trạm trung tâm của Trung tâm này đã ghi nhận ba người say nắng và nóng.

Trong đó có một phụ nữ 36 tuổi có tiền sử khỏe mạnh và một người vốn bị cao huyết áp. Cả hai đều bị nôn nhiều, ngất, sau đó sốt cao trên 40 độ, tri giác lơ mơ, co giật, gọi hỏi không trả lời được…

Trước đó bệnh nhân đều có thời gian đi lại lâu ngoài trời nắng to. Trường hợp thứ ba là bà cụ kể trên. Trong đó riêng sáng 5-6 có hai trường hợp được ghi nhận.

Ngoài ra, các trạm cấp cứu khác đã ghi nhận nhiều bệnh nhân ngất và sốt cao chưa rõ nguyên nhân trong những thời điểm nắng nóng nhất trong bốn ngày này.

Theo bác sĩ Lương Quốc Chính - Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai - tập luyện và lao động trong môi trường nóng, không có điều hòa thông khí, mặc quần áo không phù hợp (quá dày, bí, không thấm nước, thiếu sự thích nghi với khí hậu), không uống nước, tuổi quá cao hoặc trẻ em, béo phì, rối loạn nội tiết hoặc đang sử dụng một số loại thuốc làm giảm tiết mồ hôi như chẹn beta, lợi tiểu, kháng histamine… là những yếu tố thuận lợi dễ dẫn đến say nắng say nóng.
HOÀNG BÁCH - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất