19/03/2019 13:18 GMT+7

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn 'đối tác' được hưởng án treo

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng 19-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Huỳnh Tuyết Hồng (71 tuổi) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, nhưng cho hưởng án treo.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn đối tác được hưởng án treo - Ảnh 1.

Bà Huỳnh Tuyết Hồng tại tòa - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Tòa cũng tuyên phạt Hồ Thanh Nhân (23 tuổi) 12 năm tù, phạt Lê Đăng Quang (26 tuổi) 13 năm tù về tội giết người.

Thuê người bắn "con nuôi" vì không nghe lời

Theo cáo trạng, tháng 12-2016, bà Hồng thuê một căn hộ tại khu đô thị Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, TP.HCM để ở. Thời gian này, bà Hồng quen biết anh Nguyễn Thanh Phong, 31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM.

Cả hai thường đi chơi, du lịch và ăn uống cùng nhau. Cũng trong thời gian này, bà Hồng quen bà Lê Thị Ngọc Sum và con trai bà Sum là Hồ Thanh Nhân, cùng ngụ tại một căn hộ thuộc khu đô thị Vinhome Central Park.

Giữa năm 2017, anh Phong nói với bà Hồng trước đây mình làm nghề kinh doanh về khách sạn. Thấy anh Phong đang thất nghiệp nên bà Hồng đề nghị anh Phong tìm nơi thuê để mở khách sạn, bà Hồng bỏ vốn còn anh Phong đứng tên đăng ký và chịu trách nhiệm kinh doanh.

Cuối năm 2017, anh Phong cùng bà Hồng đến xem một căn nhà thuộc khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Bà Hồng đặt cọc 200 triệu đồng để mở khách sạn. Sau đó, anh Phong nói với bà Hồng mình phải mở công ty riêng để kinh doanh chuỗi khách sạn nhưng bà Hồng không đồng ý.

Anh Phong nói bà Hồng không đồng ý anh sẽ tự làm vì mình là người đứng tên kinh doanh. Thấy anh Phong không nghe lời và có ý định kinh doanh riêng một mình, bà Hồng bực tức.

Bà Hồng kể lại câu chuyện cho bà Sum và Nhân nghe và cho biết muốn nhờ người đánh hoặc dàn cảnh đụng xe làm anh Phong bị thương để lấy lại số tiền đã đưa đầu tư khách sạn. Nhân nhờ Quang, nhân viên cũ của Nhân, tìm người đánh anh Phong.

21h ngày 14-3-2018, khi anh Phong đi học về, đang mở cửa nhà tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì Quang dùng súng bắn chỉ thiên và bắn 4 phát vào người anh Phong, khiến anh Phong bị thương tích 36%.

Bị cáo Hồng nói về quan hệ với bị hại Phong - Video: HOÀNG ĐÔNG

Cụ bà 71 tuổi: "Coi Phong như con"

Tại phiên tòa hôm nay, Quang khai Quang là nhân viên trong công ty của Nhân. Dù không quen biết Phong nhưng Quang thấy việc gây thương tích cho Phong sẽ có lợi cho công ty nên Quang đồng ý.

Cây súng rulô Quang đã mua của một người không rõ lai lịch. Quang cho rằng mình không có chủ đích giết người, mà chỉ bắn vào những vùng không trọng yếu trên cơ thể.

Bị cáo Nhân thì cho rằng Nhân chỉ muốn gây thương tích cho bị hại. Giữa bị cáo Nhân và bị cáo Quang cũng như bị cáo Hồng không có thỏa thuận về vật chất. Còn bị cáo Hồng nói không có ý định giết Phong mà chỉ làm cho Phong bị thương.

Bị cáo Hồng khai chỉ có 3 người con gái, các con đã có gia đình riêng nên bị cáo thương cho hoàn cảnh của Phong, muốn giúp đỡ. Bị cáo Hồng nói chỉ coi Phong như con trai chứ không phải "tình trẻ" như báo chí đã thông tin thời gian qua.

Bị cáo Hồng cũng cho rằng do sự ích kỷ của bản thân nên đã có hành động sai lầm. Bị cáo bật khóc xin lỗi và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về phía bị hại, Phong cho biết Phong quen bà Hồng khi làm môi giới bất động sản. Phong hay đến nhà bà Hồng chơi nên gặp Nhân và bà Sum - mẹ Nhân - tại đây. Phong cũng khẳng định giữa bị hại và bị cáo Hồng chỉ là quan hệ "mẹ con".

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn đối tác được hưởng án treo - Ảnh 3.

Bị cáo Nhân (áo xanh) và bị cáo Quang (áo đen) bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Sau khi xem xét lời khai của các bị cáo và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX cho rằng: 

Đối với Quang, Quang đã nhận lời của Nhân để gây thương tích cho Phong nhằm nhận lợi ích từ Nhân. Quang đã dùng súng bắn vào những vùng trọng yếu trên cơ thể người bị hại. Việc hậu quả chết người không xảy ra là nằm ngoài ý chí của bị cáo.

Nhân thống nhất ý chí với Quang trong việc dùng súng bắn người bị hại. Vì vậy có cơ sở kết luận, hai bị cáo này phạm tội giết người.

Đối với bị cáo Hồng, chỉ vì bực tức do mâu thuẫn dài ngày với Phong trong việc kinh doanh khách sạn và nhiều mâu thuẫn khác trong cuộc sống, bị cáo đã thuê người gây thương tích cho Phong. Tuy nhiên, bị cáo Hồng chỉ yêu cầu Nhân gây thương tích cho Phong chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của Phong.

Hành vi của Nhân và Quang đã vượt quá yêu cầu của bị cáo Hồng. Nên bị cáo không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá của người thực hành.

Ngoài ra, các bị cáo đã ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt. Bị cáo Hồng là người cao tuổi, hoàn cảnh neo đơn, các con đã lập gia đình, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng.

Từ đó, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Một bị cáo mệt, hoãn phiên tòa cụ bà 71 tuổi thuê bắn Một bị cáo mệt, hoãn phiên tòa cụ bà 71 tuổi thuê bắn 'đối tác'

TTO - Bị cáo Hồ Thanh Nhân đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì sức khỏe của bị cáo không tốt, tâm lý không ổn định và cần thời gian để ổn định tâm lý. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên