05/04/2015 14:31 GMT+7

Cụ bà 100 tuổi vô địch cuộc thi bơi 1.500m ở Nhật

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cụ bà tên Mieko Nagaoka đã kết thúc chặng đua 1.500m với 1 giờ 15 phút và 54,39 giây tại cuộc thi bơi dành cho các tài năng bơi lội ở Matsuyama - phía tây Nhật Bản.

Cụ bà Nagaoka giơ cao phần thưởng ghi nhận thành tích bơi lội mới nhất - Ảnh: CCTV

Theo Kyodo, Hiệp hội các tài năng bơi lội Nhật Bản cho biết, bà Nagaoka là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đạt được thành tích này trong cuộc thi bơi tự do dành cho lứa tuổi 100-104 hôm thứ bảy 4-4.

Cuộc thi tổ chức tại bể bơi dài 25m - điều đó có nghĩa bà phải quay vòng tới 30 lượt trong cuộc thi.  

Bà Mieko Nagaoka sinh năm 1914, bắt đầu học bơi từ năm 82 tuổi sau khi bị chấn thương đầu gối. Thoạt đầu bà không biết bơi, bà thường tới các bể bơi để tập các bài tập sau chấn thương. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, bà đã trở thành người bơi chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Một nguyên nhân khác cũng thôi thúc bà muốn học bơi là vì bà biểu diễn kịch Noh, một loại hình nhạc kịch truyền thống của Nhật, do đó bơi sẽ giúp bà giữ được vóc dáng.

Năm 88 tuổi, lần đầu tiên bà xuất hiện trong một cuộc thi bơi quốc tế năm 2002 tại Christchurch ở New Zealand và giành huy chương đồng ở cự ly bơi 50m bơi ngửa.

Năm 2004 bà lại tái xuất ở Riccione ở Italy và giành 3 huy chương bạc ở các cự ly 50m, 100m và 200m bơi ngửa.

Năm 90 tuổi, bà Mieko Nagaoka xác lập kỷ lục quốc gia ở cự ly 800m bơi tự do. Ở tuổi 100, bà hiện là vận động viên bơi lội lớn tuổi nhất.

Hiện bà đang nắm giữ 24 kỷ lục thế giới và dự định sẽ tiếp tục luyện tập để giành thêm các huy chương khác nữa trong những cuộc thi bơi cự ly ngắn và dài khác.

Bà Nagaoka luyện bơi 4 lần một tuần và trong gia đình bà, tất cả các thế hệ cùng thích bơi. Với các con cháu, bà luôn khuyến khích chúng duy trì môn thể thao này càng lâu càng tốt.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên