20/10/2017 16:14 GMT+7

Cứ 4,5 ngày có một trận mưa gây ngập tại TP.HCM

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO- Đó là kết quả thống kê của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM từ đầu tháng 9 đến ngày 14-10.

Cứ 4,5 ngày có một trận mưa gây ngập tại TP.HCM - Ảnh 1.

Người dân đường số 9, P.Bình Hưng Hòa tát nước ngập sau cơn mưa ngày 13-10. Ảnh Lê Phan

Tình hình ngập nước còn có thể tiếp diễn tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM khi dự báo đang có đợt triều cường lớn và mưa diện rộng.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, từ tháng 9 đến 14-10 trên địa bàn TP có đến 39 trận mưa, trong đó trận mưa có lượng lớn nhất là 206mm xảy ra ngày 12-10. 

Tuy nhiên trận mưa gây ngập nhiều nhất với 15 tuyến đường bị ngập diễn ra chiều tối 13-10 với lưu lượng 72mm. Như vậy trung bình cứ 4,5 ngày sẽ một ngày mưa gây ngập trên địa bàn TP. 

Ngoài ngập do mưa, trong thời gian qua nhiều tuyến đường TP có 5 đợt ngập bởi triều cường, nặng nhất là ngày 8-10 có đến 7 tuyến đường bị ngập khi triều cường trên sông Sài Gòn đạt 1,65m.

Cũng theo nhận định, tính đến thời điểm ngày 14-10-2017 mưa xuất hiện nhiều so với cả năm trong giai đoạn từ năm 2009-2016. Riêng những trận mưa trên 100mm, trong năm 2017 đã gấp đôi so với cả năm giai đoạn từ năm 2009 – 2015.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tháng 9 và tháng 10 là hai tháng cao điểm của mùa mưa hằng năm. 

Liên tiếp những ngày qua do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Nam bộ có mưa dông diện rộng. Tình trạng mưa sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Trong khi đó cũng theo dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện hệ thống sông Sài Gòn đang có đợt triều cường lớn. 

Chiều nay 20-10, đỉnh triều sẽ đạt 1,6m (vượt báo động 3). Đỉnh triều này được duy trì trong ngày 21-10 sau đó mới giảm dần. Nguy cơ mưa kết hợp với triều cường gây ngập là rất lớn.  

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên